Lũ quét tại Indonesia khiến nhiều người thiệt mạng

QA (Theo BBC)-Thứ hai, ngày 18/03/2019 17:35 GMT+7

Thị trấn Sentani là một trong những nơi thiệt hại nhiều nhất bởi lũ quét. Nguồn: BBC

VTV.vn - Đã có ít nhất 73 người chết và hơn 60 người mất tích trong trận lũ quét tỉnh Papua, Indonesia.

Nhân viên cứu hộ đang vật lộn để tiếp cận với nhiều vùng ở tỉnh Papua, và lo sợ số người chết sẽ còn tăng cao.

Các con đường đã bị chặn bởi đất đá và cây đổ. Nước lũ làm thiệt hại 2 cây cầu và hơn 100 ngôi nhà. Hơn 4000 người phải di rời và nhiều người phải tạm trú vào các cơ sở chính quyền.

Người dân địa phương cho hay mưa xối xả từ đêm 16/3, tiếp tục kéo dài gây ra lở đất và lũ quét.

Công cuộc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiếp tục tại thị trấn Sentani, một trong những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo như người phát ngôn của Cơ quan Thảm hoạ Quốc gia, ông Sutopo Purwo Nugroho chia sẻ với đại điện của Reuters, ít nhất 51 người đã thiệt mạng tại thị trấn Sentani. Bảy người khác đã xác nhận tử vong từ thị trấn Jaypapura, ông Nugroho nói thêm.

Tuy nhiên, một điều kì diệu xảy ra, một em bé 5 tháng tuổi đã được cứu sống sau khi mắc kẹt dưới đống đổ nát hàng giờ, quân đội Indonesia cho hay. Em bé đã được đoàn tụ với gia đình với người cha vẫn còn sống, nhưng mẹ hiện vẫn đang mất tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước