Lượng du khách đến Nga khám chữa bệnh gia tăng

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại LB Nga)

08/10/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nước Nga đang đẩy mạnh phát triển du lịch y tế. Sau đại dịch, Nga đã đón nhận sự gia tăng mạnh lượng khách du lịch nước ngoài đến khám chữa bệnh.

Nếu năm 2021 có 7 triệu du khách nước ngoài tìm đến khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế của Nga thì năm 2022 đã là 12 triệu người và họ đã mang lại 730 triệu USD cho nền kinh tế Nga.

Theo Bộ Y tế Nga, 730 triệu USD doanh thu xuất khẩu dịch vụ y tế năm 2022 - con số này cao hơn 30% so với kế hoạch và cao hơn 90% so với một năm trước đó. Kết quả này vượt xa cả năm 2019 trước đại dịch - khi đó các phòng khám Nga đã tiếp nhận hơn 3 triệu người nước ngoài và doanh thu đạt 470 triệu USD.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nga Sergei Glagolev cũng đã công bố qua Ria Novosti, một luồng du lịch y tế rất lớn đến Nga vào đầu năm nay, bao gồm từ châu Phi: có khoảng 4,5 triệu người nước ngoài đã đăng ký vào các phòng khám ở Nga.

Theo các chuyên gia y tế, các lĩnh vực được người nước ngoài ưa chuộng nhất là khám chữa ung thư, phẫu thuật tim, chỉnh hình, nhãn khoa, nhi khoa và cũng để có được "ý kiến thứ hai" dựa trên kết quả chẩn đoán.

Báo chí Nga cho rằng, người nước ngoài đến đây khám chữa bệnh, trước hết là giá cả hấp dẫn. Sẽ đắt hơn nhiều nếu đến Đức hoặc Israel với chất lượng chăm sóc y tế tương đương. Tuy nhiên, chỉ có 5% trong số người nước ngoài đến Nga với tư cách là khách du lịch chữa bệnh.

Lượng du khách đến Nga khám chữa bệnh gia tăng - Ảnh 1.

Theo Interfax, nếu du lịch y tế đề cập đến việc người nước ngoài đến Nga để được đặc biệt chăm sóc y tế và sau đó trở về thì những bệnh nhân này chiếm khoảng 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ y tế về định lượng. Còn tính chung là tất cả các dịch vụ y tế có tính phí cho công dân nước ngoài tại Nga.

Ông Evgeny Chernyshev, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch y tế và xuất khẩu dịch vụ y tế LB Nga, cho rằng lợi thế của Nga trên thị trường du lịch y tế là trình độ chuyên môn và trang thiết bị kỹ thuật cao, nhưng yếu tố chính cản trở sự phát triển của ngành du lịch y tế là việc hạn chế ký kết thỏa thuận đại lý của các tổ chức y tế với các nhà điều hành du lịch, vấn đề chứng nhận quốc tế của các trung tâm y tế Nga và vấn đề nhập cảnh của người nước ngoài.

Cũng theo ông Chernyshev, khoảng 80% người nước ngoài khám chữa bệnh tại Nga đến từ các nước SNG. Người Trung Quốc cũng ngày càng quan tâm đến các chuyến du lịch khám chữa bệnh tới đây, mà lĩnh vực phổ biến nhất là y học sinh sản, vì những công nghệ này bị cấm ở Trung Quốc.

Dự án liên bang "Phát triển xuất khẩu dịch vụ y tế" của Nga đã đặt mục tiêu đạt được 1 tỷ USD vào năm 2024. Tuy nhiên, Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho rằng, phải mất ít nhất ba năm để thị trường này phục hồi sau đại dịch.

Tin liên quan

Nga sản xuất thuốc điều trị ung thư mới

Nga sản xuất thuốc điều trị ung thư mới

VTV.vn - Loại thuốc mới có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc các loại khối u khác nhau ở đường tiêu hóa, ống mật, hệ tiết niệu, đường hô hấp trên và da.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.