Lượng người di cư đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha) tăng hơn 1.000% trong tháng 1

Quỳnh Chi (Theo Reuter)-Thứ bảy, ngày 03/02/2024 06:08 GMT+7

Người di cư đi trên chiếc thuyền nhỏ tại cảng La Restinga ở đảo El Hierro, quần đảo Canary, Tây Ban Nha, ngày 3/1/2024. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Số người di cư từ Tây Phi vượt biển trên những chiếc thuyền mỏng manh để đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã tăng hơn 1.000% trong tháng 1 so với cùng kỳ.

Dữ liệu do Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố hôm 1/2.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, tổng cộng có 7.270 người di cư bất hợp pháp đã đến quần đảo Canary trên Đại Tây Dương trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 - 31/1, tăng gần 13 lần so với con số 566 người trong cùng kỳ năm 2023.

Chuỗi đảo ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc châu Phi, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, là điểm nhập cảnh của 39.910 người di cư vào năm 2023, một kỷ lục mọi thời đại.

El Hierro, hòn đảo nhỏ nhất và ở khu vực phía Tây, đã tiếp nhận lượng người di cư nhiều hơn dân số 9.000 người của chính hòn đảo này vào năm 2023.

Theo báo cáo thường niên của nhóm nhân quyền Walking Borders, tuyến đường Đại Tây Dương đến quần đảo Canary là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất đến Tây Ban Nha, khi 6.007 người thiệt mạng trong chuyến đi biển đầy rủi ro trong năm 2023.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông tin thêm tổng số người di cư bất hợp pháp vào Tây Ban Nha trong tháng 1 - cả bằng đường bộ và đường biển - là 8.067 người, tăng 524% so với một năm trước đó.

Số người di cư tới Tây Ban Nha tăng mạnh Số người di cư tới Tây Ban Nha tăng mạnh Kỷ lục số người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha Kỷ lục số người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha Hơn 1.000 người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong một ngày Hơn 1.000 người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong một ngày

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước