Lụt lội và bệnh dịch tàn phá Nam Sudan

Ban Thời sự/VOV-Chủ nhật, ngày 27/09/2020 13:33 GMT+7

Tình trạng lụt lội tại Nam Sudan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo cảnh báo của Liên Hợp Quốc trong ngày 26/9, lụt lội nghiêm trọng cùng dịch COVID-19 đang tàn phá Nam Sudan.

Lũ lụt hoành hành khiến người dân tại quốc gia Đông Phi nghèo khó Nam Sudan, vốn đang phải vật lộn để phục hồi sau cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm, rơi vào tình cảnh thiếu lương thực trầm trọng. Hơn 600.000 người đã phải đi sơ tán từ tháng 7 sau khi mưa lớn kéo dài, khiến nước sông Nile tràn bờ.

Lụt lội và bệnh dịch tàn phá Nam Sudan - Ảnh 1.

Mưa lớn, lụt lội kéo dài khiến nước sông Nile tràn bờ. (Ảnh: AP)

Lũ lụt đã khiến nhiều gia đình phải sống nhờ lá cây và hạt kê, việc này không đủ để đảm bảo sức khỏe cho họ. Trong khi đó, dịch COVID-19 đang làm phức tạp thêm hoạt động khắc phục hậu quả của lũ lụt.

Lụt lội và bệnh dịch tàn phá Nam Sudan - Ảnh 2.

Lụt lội khiến người dân rơi vào cảnh thiếu lương thực. (Ảnh: AP)

Liên Hợp Quốc đã phân bổ khoảng 10 triệu USD để giúp đỡ những nạn nhân ở vùng lũ lụt. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết, vẫn cần thêm khoảng 40 triệu USD nữa cho các hoạt động hỗ trợ đến cuối năm nay.

Lụt lội và bệnh dịch tàn phá Nam Sudan - Ảnh 3.

Nam Sudan cần thêm khoảng 40 triệu USD cho các hoạt động hỗ trợ đến cuối năm nay. (Ảnh: AP)

Lương thực viện trợ sẽ được chuyển tới trong tháng 10, nhưng việc vận chuyển tới được cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng các nhóm vũ trang tấn công những chuyến xe chở hàng viện trợ.

Nam Sudan là nơi nguy hiểm nhất cho phụ nữ và trẻ em gái Nam Sudan là nơi nguy hiểm nhất cho phụ nữ và trẻ em gái

VTV.vn - Liên Hợp Quốc vừa đưa ra nhận định, Nam Sudan đã trở thành nơi nguy hiểm nhất thế giới cho phụ nữ và trẻ em gái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước