Malaysia áp thuế đặc biệt với đồ uống có đường

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 04/07/2019 17:38 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu tháng 7/2019, Chính phủ Malaysia bắt đầu đánh thuế đặc biệt đối với các loại đồ uống có đường nhằm giảm tỷ lệ béo phì hiện ở mức cao tại nước này.

Cục Hải quan Malaysia cho biết, các loại nước uống giải khát chứa lượng đường vượt quá 5 g/100ml và nước ép chứa trên 12 g/100ml sẽ bị áp mức thuế đặc biệt 0,4 Ringgit/lít (khoảng hơn 2.000 đồng).

Theo giới chức Malaysia, việc tiêu thụ nhiều đường là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh béo phì, tiểu đường và nhiều căn bệnh không lây mãn tính khác.

Malaysia sẽ đánh thuế đồ uống có đường Malaysia sẽ đánh thuế đồ uống có đường

VTV.vn - Cuộc vận động đánh thuế đồ uống có đường đang lan tỏa khắp Đông Nam Á trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các căn bệnh đái thái đường và béo phì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước