Malaysia bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo trong xử án

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 06:20 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: The Conversation)

VTV.vn - Tòa sơ thẩm thành phố Kota Kinabalu, bang Sabah, Malaysia đã lần đầu tiên áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc đưa ra phán quyết.

Dựa trên khuyến nghị từ phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo đã được nạp đủ dữ liệu cần thiết như: lập luận của bên biện hộ và bên công tố, dữ liệu về các vụ án đã xảy ra trong giai đoạn từ năm 2014 - 2019, các điều luật có liên quan đến tội phạm ma túy, tuổi tác và nghề nghiệp của bị cáo cũng như các dữ liệu về kinh tế - xã hội có liên quan, thẩm phán đã tuyên phạt 9 năm và 10 tháng tù đối với 2 bị cáo phạm tội tàng trữ ma túy. 

Chánh án Tòa án bang Sabah và Sarawak khẳng định, trí tuệ nhân tạo là công cụ giúp tòa án tiết kiệm được thời gian, đồng thời tạo cơ hội cho các bị cáo nhận được sự phán xử công bằng trước pháp luật.


Nhật Bản sử dụng công nghệ AI để phân tích các vụ bắt nạt học đường Nhật Bản sử dụng công nghệ AI để phân tích các vụ bắt nạt học đường

VTV.vn - Mới đây, thành phố Otsu (miền Tây Nhật Bản) đã công bố kế hoạch sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để dự đoán mức độ nghiêm trọng của các vụ bắt nạt học đường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước