Malaysia bắt giữ ca sĩ có MV sỉ nhục người Hồi giáo

Bạch Dương (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/08/2016 15:47 GMT+7

Hình ảnh ca sĩ Wee Meng Chee bị bắt. (Ảnh: newspoint.ng)

VTV.vn - Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một ca sĩ nhạc rap khi người này vừa đặt chân xuống sân bay Kuala Lumpur do hành vi tung ra MV xúc phạm đạo Hồi.

Người bị bắt là ca sĩ Wee Meng Chee, 33 tuổi, nổi tiếng với nghệ danh Namewee.

Trong video nhạc “Oh My God” phát hành hồi tháng 7, Wee Meng Chee và 3 ca sĩ khác đã hát rap bằng tiếng Quan thoại trước nhiều nơi thờ phụng khác nhau và sử dụng từ “Allah”, trong tiếng Malaysia có nghĩa là Chúa. Các nhà hoạt động Hồi giáo Malaysia đã gửi đơn kiện lên cảnh sát, trong đó nêu "video thô tục và thiếu tôn trọng đạo Hồi".

Đây không phải là lần đầu tiên ca sĩ Wee Meng Chee gây tranh cãi. Trước đây, Wee Meng Chee từng có video nhạc chế nhạo quốc ca Malaysia. Năm 2014, Wee Meng Chee sản xuất một bộ phim song đã bị Chính phủ Malaysia cấm lưu hành bởi trong đó mô tả các ban ngành quốc gia một cách tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước