Malaysia bắt giữ cựu thủ hiến bang Sabah

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/11/2018 17:37 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban chống tham nhũng Malaysia mới đây đã bắt giữ cựu Thủ hiến bang Sabah Musa Aman với các cáo buộc tham nhũng.

Ông Musa Aman, 67 tuổi, bị tạm giữ để lấy lời khai từ 20h ngày 4/11. Cựu thủ hiến bang Sabah hầu tòa trong ngày 5/11 về 35 tội danh liên quan đến hối lộ, tham nhũng với số tiền lên tới 263 triệu Ringgit, khoảng 64,5 triệu USD. 

Các hành vi phạm tội này của ông được cho là thực hiện trong năm 2009. Nếu bị kết tội, ông này sẽ đối mặt với bản án từ 14-20 năm tù giam.

Ông Musa từng đảm nhận cương vị thủ hiến bang Sabah từ năm 2003 đến tháng 5 năm này sau khi Liên minh Mặt trận dân tộc thất bại trong cuộc tổng tuyển cử.

Malaysia công bố ngân sách năm 2019 trị giá 315 tỷ Ringgit Malaysia công bố ngân sách năm 2019 trị giá 315 tỷ Ringgit

VTV.vn - Chính phủ Malaysia đã đệ trình bản ngân sách năm 2019 lên Quốc hội nước này, bản ngân sách được cho là sẽ giúp khôi phục vị thế "Con hổ châu Á" của Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước