Malaysia bắt giữ gần 48.000 lao động nhập cư bất hợp pháp

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/12/2016 06:20 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: SAYS.com)

VTV.vn - Gần 48.000 lao động nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ tại Malaysia kể từ đầu năm đến nay.

Đây là con số đáng báo động vừa được Quốc hội Malaysia đưa ra. Những lao động nhập cư này bị bắt trong các chiến dịch truy quét do Cục Nhập cư, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Cục đăng ký quốc gia và các cơ quan chức năng khác tiến hành.

Theo Bộ Nội vụ Malaysia, trong năm 2016, các cơ quan chức năng nước này đã tiến hành tổng cộng hơn 10.000 chiến dịch truy quét, bắt giữ hơn 1.100 chủ sử dụng lao động bất hợp pháp. Ngoài ra, 24 tổ chức môi giới cũng bị bắt trong năm 2016 và bị xử lý theo Luật Nhập cư của Malaysia.

Malaysia thiệt hại 6 tỷ USD do cấm tuyển mới lao động nước ngoài Malaysia thiệt hại 6 tỷ USD do cấm tuyển mới lao động nước ngoài

VTV.vn - Việc tạm dừng tuyển mới lao động nước ngoài từ giữa tháng 2 tới nay đã khiến cho các doanh nghiệp Malaysia thiệt hại khoảng 24 tỷ Ringgit (gần 6 tỷ USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước