Malaysia chi 250 triệu USD hỗ trợ nạn nhân lũ lụt

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 06/01/2015 15:59 GMT+7

Cảnh ngập lụt tại Chempaka, gần Kota Bahru ngày 28/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Malaysia đã chi khoảng 800 triệu RM (250 triệu USD) thông qua Hội đồng An ninh Quốc gia (MKN) để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Hãng thông tấn Bernama ngày 5/1 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Ahmad Maslan cho biết, chính phủ đã chi khoảng 800 triệu RM (250 triệu USD) thông qua Hội đồng An ninh Quốc gia (MKN) để hỗ trợ các nạn nhân tại các bang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ông cho biết, số tiền này được dùng cung cấp thực phẩm, hậu cần và dọn dẹp nhà cửa cho các nạn nhân vùng lũ.

Phát biểu với báo chí khi tham dự Chương trình Hỗ trợ nhân đạo cho vùng lũ của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Ahmad Maslan cho biết: "Chính phủ cũng đã chuẩn bị một khoản dự phòng trong trường hợp có đợt lũ thứ hai".

Trong một diễn biến có liên quan, Bernama dẫn lời Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, cơn lũ lịch sử trong ba tuần qua tại các bang Đông Bắc Malaysia đã cướp đi sinh mạng của 23 người và 3 người hiện vẫn mất tích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước