Malaysia điều động hơn 1.100 binh sĩ tham gia chống dịch

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/10/2020 17:08 GMT+7

Binh sĩ Malaysia được điều động tham gia ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Nguồn: AP

VTV.vn - Chính phủ Malaysia đã triển khai hơn 1.100 binh sĩ đến bang Sabah trên đảo Borneo hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hiện Sabah là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Malaysia.

Tham gia sứ mệnh này có binh sĩ thuộc nhiều quân binh chủng như Lục quân, Hải quân và Không quân Malaysia.

Các binh sĩ sẽ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, đóng chốt, kiểm soát an ninh trên các tuyến đường trọng yếu, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện lệnh phong tỏa của chính phủ. Tùy yêu cầu tình hình, số lượng binh sĩ điều động có thể sẽ được tăng thêm.

Ngoài quân đội, nhiều đơn vị cũng sẽ phối hợp tham gia chiến dịch, trong bối cảnh mỗi ngày bang Sabah đều ghi nhận hàng trăm ca mắc mới.

Tính đến ngày 10/10, Bộ Y tế Malaysia thông báo thêm 354 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên hơn 14.700 trường hợp, trong đó có 152 bệnh nhân tử vong.

Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt, Malaysia tiến hành họp khẩn Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt, Malaysia tiến hành họp khẩn

VTV.vn - Giới chức Malaysia cho biết, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở nước này đã tăng kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp vào ngày 3/10 với 317 trường hợp mắc mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Malaysia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước