Malaysia đứng thứ 2 châu Á về thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/05/2016 09:26 GMT+7

Malaysia hiện đang giữ vị trí thứ 2 châu Á về mức độ thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng. (Ảnh: scmp.com)

VTV.vn - Malaysia hiện đang giữ vị trí thứ 2 châu Á và đứng thứ 5 toàn cầu về mức độ thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng.

Đây là kết quả theo bảng xếp hạng chỉ số đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu của hãng thiết kế và tư vấn toàn cầu Arcadis. Hãng Arcadis cho biết, nền kinh tế mạnh và việc duy trì chính sách đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng đã giúp Malaysia trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á đối với các nhà đầu tư. Theo Kế hoạch phát triển Malaysia lần thứ 11 mà Chính phủ nước này đưa ra năm 2015, phát triển cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong việc đạt mục tiêu đưa quốc gia trở thành nước phát triển vào năm 2020.

Tuy nhiên, Arcadis cũng cho rằng, thách thức lớn nhất Malaysia phải đối mặt là đảm bảo được chất lượng và sự bền vững của những cơ sở hạ tầng mới này.

Cũng theo bảng xếp hạng trên, Singapore vẫn là thị trường hấp dẫn nhất thế giới trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng do có sự ổn định về chính trị, môi trường kinh doanh an toàn và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước