Malaysia hỗ trợ thuế cho lao động nước ngoài

TTXVN-Thứ năm, ngày 21/12/2017 15:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: malaysia.gogoadv)

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, lao động nước ngoài tại Malaysia sẽ không phải trả thuế levy - loại thuế hộ chiếu tạm thời để công nhân nước ngoài làm việc tại nước này.

Thay vào đó, các chủ sử dụng lao động sẽ phải đóng thuế nàycho chính phủ. Thông báo ngày 20/12của Bộ Nguồn nhân lực Malaysia cho biết, các chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả thuế levy thay cho các lao động nước ngoài mới, cũng như các lao động nước ngoài đã có giấy phép lao động. Các biện pháp nghiêm ngặt sẽ được áp dụngnếu các chủ sử dụng lao động không tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến thuế levy của lao động nước ngoài.

Đây là tin vui cho các lao động nước ngoài tại Malaysia khi mức thuế levy họ phải đóng hàng năm khá cao, trong khoảng từ 590 đến 1.850ringgit (khoảng 3 - 10 triệu đồng), tùy thuộc vào lĩnh vực lao động.

Malaysia hoãn áp thuế mới với lao động nước ngoài Malaysia hoãn áp thuế mới với lao động nước ngoài

VTV.vn - Nội các Malaysia đã nhất trí hoãn 1 năm việc áp dụng quy định mới về áp thuế levy, loại thuế giống như thuế thu nhập áp dụng với lao động nước ngoài vào Malaysia làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước