Malaysia kêu gọi các nước hỗ trợ tìm tàu chở dầu bị mất tích

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/06/2015 16:08 GMT+7

Tàu chở dầu Orkim Harmony. (Ảnh: marinetraffic.com)

VTV.vn - Chính phủ Malaysia đã kêu gọi sự hỗ trợ từ Chính phủ Mỹ, Australia và các quốc gia Đông Nam Á để tìm kiếm con tàu chở dầu Orkim Harmony bị mất tích.

Đại diện Cục thực thi hàng hải Malaysia vừa cho biết, chiếc tàu chở dầu Orkim Harmony và 22 thành viên thuỷ thủ đoàn bị mất tích ở ngoài khơi vùng biển bang Johor của nước này hôm 12/6 nhiều khả năng đã bị hải tặc tấn công.

Hiện, Chính phủ Malaysia đã kêu gọi sự hỗ trợ từ Chính phủ Mỹ, Australia và các quốc gia Đông Nam Á để tìm kiếm con tàu mất tích. Mặc dù con tàu bị mất tích có trọng tải không lớn (khoảng 7.300 tấn) nhưng vụ việc này đã làm dấy lên nỗi lo ngại về an ninh hàng hải trong khu vực bởi đây đã là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào các tàu chở dầu tại chính vùng biển này chỉ trong tháng 6.

Theo thống kê mới nhất của Trung tâm chia sẻ thông tin, Thỏa thuận hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp tàu có vũ trang ở châu Á (ReCAAP), số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước