Gia tăng số ca mắc COVID-19 ở trẻ em Malaysia

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 01/06/2021 12:26 GMT+7

VTV.vn - Malaysia đang rất lo ngại trước tình trạng số ca mắc COVID-19 gia tăng ở trẻ em, nhất là trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.

Bộ Y tế Malaysia cho biết, hiện ở nước này có hơn 82 nghìn ca mắc COVID-19 là trẻ em, trong đó lứa tuổi từ 13-17 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có ca bệnh COVID-19 trẻ em nào phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham vẫn bày tỏ quan ngại về con số cao như trên. Đồng thời khuyến cáo các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ không đưa con cái đến những nơi đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Malaysia chưa có quy định nào phạt các phụ huynh hoặc người giám hộ nếu đưa trẻ em đến chỗ đông người và làm lây nhiễm virus cho trẻ, nhưng giới chức địa phương có thể mở các cuộc điều tra. Hiện Malaysia có hơn nửa triệu ca mắc COVID-19.

Malaysia tăng kỷ lục số người tử vong vì COVID-19 Malaysia tăng kỷ lục số người tử vong vì COVID-19

VTV.vn - Malaysia đã ghi nhận 61 trường hợp tử vong do COVID-19 trong ngày hôm qua, đánh dấu ngày có số ca tử vong cao nhất vì đại dịch kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Malaysia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước