Malaysia mạnh tay với nạn cho vay nặng lãi và lừa đảo tài chính

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 17/11/2019 17:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Straits Times)

VTV.vn - Từ năm 2010 đến nay, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hàng nghìn đối tượng cho vay nặng lãi, đồng thời mạnh tay trấn áp các đối tượng lừa đảo tài chính.

Đây được coi là một trong những nỗ lực của Malaysia nhằm giải quyết vấn nạn gây ra nhiều hệ lụy xấu đối với xã hội này.

Từ năm 2010 đến nay, cảnh sát Malaysia đã triệt phá 5.655 vụ án, bắt giữ 3.211 đối tượng cho vay nặng lãi liên quan đến tổng số tiền 142 triệu Ringgit (hơn 34 triệu USD). Trong đó, 1.114 đối tượng đã bị truy tố. Tuy nhiên loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng tại Malaysia. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2019, số đối tượng bị bắt đã tăng lên 849 người cùng số tiền 18 triệu Ringgit. 

Cùng với hoạt động cho vay nặng lãi là hoạt động lừa đảo. Theo đó, các nhóm gửi tin nhắn hoặc sử dụng mạng xã hội để liên lạc với những người có nhu cầu vay tiền gấp. Sau đó, khi đã xác định được "con mồi", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thanh toán trước các loại phí (như "phí xử lý"), sau đó biến mất.


Thái Lan phá đường dây cho vay nặng lãi Thái Lan phá đường dây cho vay nặng lãi

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan vừa phá một đường dây lớn cho vay nặng lãi tại 6 tỉnh phía Đông Bắc nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước