Malaysia nỗ lực giải quyết sự cố "hố tử thần" ở Kuala Lumpur

Hữu Hưng, Văn Hiếu (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Chủ nhật, ngày 01/09/2024 13:50 GMT+7

VTV.vn - Báo chí Malaysia trong tuần này dành nhiều bài viết để nói về sự việc một nữ du khách Ấn Độ rơi vào hố sụt và mất tích ngay giữa trung tâm Kuala Lumpur hồi đầu tuần.

Nạn nhân đã bị rơi xuống "hố tử thần" sâu 8 mét và biến mất. Mọi nỗ lực tìm kiếm trong cả tuần đến nay vẫn chưa có kết quả. Việc một người biến mất ngay giữa thủ đô Kuala Lumpur không chỉ đơn thuần là một tai nạn mà còn phát sinh nhiều vấn đề khác mà chính quyền địa phương phải xử lý.

Chỉ trong chưa đầy 1 tuần đã xảy ra 2 vụ hố sụt ở Kuala Lumpur, khiến một du khách Ấn Độ bị mất tích. Liên tiếp vụ việc xảy ra khiến các nhà chức trách Malaysia phải liên tục trấn an dư luận về mức độ an toàn của thủ đô.

Theo tờ The Straits Times, Thị trưởng Kuala Lumpur Mai Maimunah Mohd Sharif lên tiếng bác bỏ dư luận cho rằng thành phố không an toàn cho sinh sống. Bà cho biết chính quyền thành phố đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm - bao gồm Sở Địa chất và Sở Công trình Công cộng - để xem xét và nghiên cứu vấn đề này.

Còn theo trang tin Malaysiakini, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Ts Zaliha Mustafa trước đó cũng trấn an dư luận rằng khu vực thủ đô Kuala Lumpur vẫn an toàn, cho dù phải lưu ý người dân - đặc biệt ở gần nơi hố sụt - phải thận trọng khi đi lại.

Malaysia nỗ lực giải quyết sự cố hố tử thần ở Kuala Lumpur - Ảnh 1.

(Ảnh: The Star/Asia News Network)

Trang tin CNA đưa tin chính quyền Kuala Lumpur thông báo hủy bỏ các hoạt động lễ hội trước ngày Quốc khánh Malaysia để tưởng nhớ nạn nhân và một phần cũng vì đảm bảo an toàn khi địa điểm tổ chức lễ hội cũng chỉ cách hố sụt vài trăm mét.

Vụ việc hố sụt đã gây thiệt hại lớn tới việc kinh doanh trên con phố Masjid India vốn nổi tiếng với các cửa hàng kim hoàn và trang sức. Khách mua hàng gần như đã tránh đi lại khu vực này trong khi phần lớn con phố đã bị cảnh sát phong tỏa để phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ. Một trong những cửa hàng ở đây cho biết họ không có một khách hàng nào kể từ khi tai nạn xảy ra.

Một vài cửa hàng gần hố sụt đã đóng cửa do không có khách hàng và cũng do lo ngại an toàn.

Trong khi đó tin tức giả mạo lan tràn cho rằng Kuala Lumpur nằm trên một động đá vôi khổng lồ khiến cho khách hàng càng xa lánh khu phố.

Vậy bản chất hiện tượng hố sụt là gì? Theo giải thích của The Straits Times, hố sụt về cơ bản là hiện tượng tự nhiên, nhưng sự hình thành hố sụt gia tăng khi có thêm hoạt động của con người như hút nước ngầm, xây dựng công trình.

Đại diện Chính phủ Malaysia cho biết đã tạm ngừng cấp phép xây dựng mới ở thủ đô Kuala Lumpur.

Phó Thủ tướng Fadillah Yusof thông tin Chính phủ nước này sẽ cho đánh giá lại toàn diện hệ thống hạ tầng tiện ích ở phố Masjid India - nơi xảy ra 2 hố sụt - sau khi chiến dịch tìm kiếm nạn nhân ở đây kết thúc.

Vỉa hè bất ngờ sụt thành hố sâu 8 mét ở Kuala Lumpur (Malaysia), du khách Ấn Độ rơi xuống mất tích Vỉa hè bất ngờ sụt thành hố sâu 8 mét ở Kuala Lumpur (Malaysia), du khách Ấn Độ rơi xuống mất tích

VTV.vn - Giới chức Malaysia đã sử dụng máy xúc để tìm kiếm người phụ nữ bị rơi xuống hố sâu 8 mét nhưng vẫn chưa có kết quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước