Malaysia, Singapore tháo gỡ vướng mắc về không phận

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/04/2019 06:00 GMT+7

Sân bay Seletar. Ảnh: Changi Airport Group

VTV.vn - Singapore và Malaysia đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tranh chấp không phận sau nhiều tháng thương thảo.

Tranh chấp không phận giữa hai quốc gia láng giềng bắt đầu từ cuối năm 2018 khi Singapore lắp đặt các hệ thống hỗ trợ hạ cánh tại sân bay Seletar, cận kề với thị trấn Pasir Gudang của Malaysia.

Để đáp lại, Malaysia đã thiết lập một khu vực hạn chế bay ở Pasir Gudang, việc này ảnh hưởng đến đường bay của các hãng hàng không đến sân bay Seletar.

Theo thỏa thuận mới đạt được, Singapore sẽ rút lại hệ thống hỗ trợ hạ cánh tại sân bay, còn Malaysia sẽ mở cửa một khu vực hạn chế bay.

Singapore cấm máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trong không phận Singapore cấm máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trong không phận Pakistan mở cửa lại hoàn toàn không phận Pakistan mở cửa lại hoàn toàn không phận Đức cấm máy bay Iran bay vào không phận Đức cấm máy bay Iran bay vào không phận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước