Malaysia sử dụng robot hỗ trợ chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/04/2020 09:09 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Malaysia đã chế tạo thành công một robot mang tên Medibot, với kỳ vọng robot sẽ hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Medibot cao 1,5m, do các nhà khoa học trường Đại học Hồi giáo quốc tế Malaysia nghiên cứu và phát triển.

Medibot được trang bị máy quay và một màn hình giúp bệnh nhân giao tiếp với các nhân viên y tế. Chi phí để chế tạo ra một robot này khoảng 3.500 USD.

Sau khi thử nghiệm thành công, robot Medibot sẽ được đưa vào vận hành tại các bệnh viện của Chính phủ - nơi đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Người Việt ở Trung Đông vượt khó trong dịch COVID-19 Người Việt ở Trung Đông vượt khó trong dịch COVID-19 Geraint Thomas lên kế hoạch quyên tiền chống dịch COVID-19 Geraint Thomas lên kế hoạch quyên tiền chống dịch COVID-19 Nga huy động Bộ Quốc phòng chống COVID-19 Nga huy động Bộ Quốc phòng chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước