Malaysia và Singapore bắt giữ nhóm đối tượng khủng bố

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 16/02/2019 06:42 GMT+7

Chỉ huy cảnh sát Malaysia Mohamad Fuzi Harun. (Ảnh: Malay Mail)

VTV.vn - Các cơ quan chức năng của Singapore và Malaysia cho biết đã bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng liên quan đến hoạt động khủng bố.

Bộ Nội vụ Singapore cho biết, có 2 công dân nước này đã bị bắt giữ theo Luật An ninh nội địa do có liên quan đến các hoạt động khủng bố. Trong đó, đáng chú ý là đối tượng Mohamed Kazali Salleh, 48 tuổi đã có hoạt động tài trợ khủng bố và tình nghi liên quan đến Akel Zainal, một phần tử thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Akel Zainal cũng bị cáo buộc liên quan đến 2 âm mưu khủng bố mới đây tại Malaysia.

Bên cạnh việc bắt giữ Kazali và chuyển giao tên này cho Singapore, lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ 2 đối tượng người Malaysia và 3 đối tượng người nước ngoài, trong đó 1 đối tượng liên quan đến nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf và một tên có lệnh truy nã của Interpol.

Từ khi IS tiến hành loạt vụ tấn công tại nước láng giềng Indonesia hồi 1/2016, Malaysia luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Lực lượng an ninh nước này đã tiến hành nhiều đợt truy quét và bắt giữ hàng trăm người bị tình nghi liên quan các nhóm phiến quân. Trong khi đó, Singapore coi khủng bố là nguy cơ hiện hữu và thường xuyên diễn tập để sẵn sàng ứng phó với nguy cơ này.


Malaysia bắt giữ 7 đối tượng tình nghi khủng bố Malaysia bắt giữ 7 đối tượng tình nghi khủng bố

VTV.vn-Ngày 18/7, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi liên quan đến khủng bố, trong đó có 1 nghi can bị cáo buộc dọa giết Quốc vương và Thủ tướng nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước