Malaysia yêu cầu Goldman Sachs bồi thường 7,5 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/12/2018 17:53 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Malaysia yêu cầu ngân hàng đầu tư Goldman Sachs bồi thường 7,5 tỷ USD do liên quan tới vụ bê bối tại quỹ nhà nước 1MDB.

Goldman Sachs bị Malaysia cáo buộc đóng vai trò đảm bảo và trung gian cho 3 lần phát hành trái phiếu, thu về 6,5 tỷ USD của quỹ 1MDB. 

Goldman Sachs chối bỏ mọi lời buộc tội và khẳng định chính ngân hàng này cũng là nạn nhân của những quan chức tham nhũng tại quỹ 1MDB.

Hiện Chính phủ Malaysia cho biết sẽ không đàm phán với Goldman Sachs mà sẽ đưa vụ việc ra tòa án giải quyết.

Malaysia đưa ra cáo buộc hình sự với Goldman Sachs Malaysia đưa ra cáo buộc hình sự với Goldman Sachs

VTV.vn - Goldman Sachs bị đưa vào tầm ngắm vì vai trò của mình, giúp gây quỹ thông qua việc phát hành trái phiếu cho 1MDB.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước