Mặt trái đào tạo bóng đá trẻ ở Anh

Phương Huyền, Anh Dũng (Thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ năm, ngày 01/02/2018 18:36 GMT+7

VTV.vn - Tác giả Michael Calvin từng nêu một con số giật mình. Trong 1,5 triệu cầu thủ trẻ ở các học viện, chỉ khoảng 180 người trở thành cầu thủ giải ngoại hạng.

Arsenal được đánh giá là một trong những đội ngoại hạng Anh có công tác đào tạo lứa trẻ hiệu quả. Họ dùng nhiều cầu thủ trưởng thành từ học viện của mình.

Với các đội bóng ở Premier League, công việc tìm kiếm tài năng trẻ từ lâu đã vượt ra ngoài biên giới. Arsenal đưa Csec Fabregras về từ Tây Ban Nha, sang tận Nigieria để tìm được Alex Iwobi.

Arsenal có triết lý riêng của mình, khi dùng nhiều cầu thủ từ tuyển trẻ. Nhưng vấn đề là nhiều năm gần đây họ đá không hiệu quả ở giải ngoại hạng và cũng không ít ý kiến chỉ trích là do sự thiếu linh hoạt trong dùng người. Sự khắc nghiệt của giải ngoại hạng Anh khiến đa số đội bóng phải tính đến hiệu quả trước tiên, thay vì chuyện quan tâm sử dụng lớp kế cận. Khủng hoảng thừa là chuyện tất yếu, khi cầu thủ trẻ không thiếu, nhưng các đội bóng vẫn thích chi tiền mua ngôi sao hơn.

Tác giả Michael Calvin, trong một cuốn sách về mặt trái đào tạo bóng đá trẻ ở Anh, từng nêu một con số giật mình. Trong 1,5 triệu cầu thủ trẻ ở các học viện, chỉ khoảng 180 người trở thành cầu thủ giải ngoại hạng. Tỷ lệ là 0,012%. Nghịch lý là nguồn cung cầu thủ trẻ quá nhiều nhưng ngoại hạng Anh vẫn là một trong những giải có tuổi trung bình cầu thủ cao nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước