Máu giả chứa chất độc có thể thu hút và tiêu diệt muỗi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/01/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Trong nỗ lực tiêu diệt loài muỗi truyền bệnh sốt rét, các nhà khoa học tại Thụy Điển đang phát triển một loại máu giả chứa chất độc, có thể thu hút và tiêu diệt muỗi.

Các nhà khoa học tại trường Đại học Stockholm đã tách thành công một loại phân tử có trong kí sinh trùng của loài muỗi gây bệnh sốt rét. Phân tử này tiết ra mùi kích thích loài muỗi hút máu nhiều hơn.

Sau đó, họ trộn các phân tử này vào nước ép củ cải ngọt có chứa độc tố chiết xuất từ thực vật. Từ đó, tạo ra một loại máu giả có thể thu hút và tiêu diệt những con muỗi hút phải loại máu này.

Theo các chuyên gia, những loại thuốc diệt muỗi thông dụng có nguy cơ gây hại cho con người và nhiều loài động vật. Do đó, việc phát triển loại máu giả này hứa hẹn sẽ mang đến phương pháp tiêu diệt muỗi hiệu quả, an toàn, thân thiện với môi trường.

Tiêm thuốc này vào người, muỗi sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức Tiêm thuốc này vào người, muỗi sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức

VTV.vn - Ivermectin sẽ là phương cách chống sốt rét hiệu quả, theo tờ The Independent.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước