Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tham gia tập trận tại Hàn Quốc

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 20/03/2023 06:07 GMT+7

Máy bay ném bom chiến lược B-1B. (Ảnh: Không quân Mỹ)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã trở lại Hàn Quốc để tham gia các hoạt động tập trận chung.

Lần gần nhất Không quân Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B tại Hàn Quốc là ngày 3/3 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận chung diễn ra trên bầu trời bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do đang diễn ra từ ngày 13/3, với sự tham gia của các chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Hàn Quốc và máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Cuộc tập trận này dự kiến kéo dài 11 ngày và là cuộc tập trận lớn nhất giữa hai nước đồng minh này trong nhiều năm qua.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, cuộc tập trận không quân chung đã thể hiện thế trận phòng thủ tập thể mạnh mẽ của các lực lượng không quân Hàn Quốc - Mỹ, cũng như cam kết xây dựng năng lực răn đe mở rộng, đồng thời tăng cường khả năng tương tác và năng lực quốc phòng của cả hai nước.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tham gia tập trận tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Cuộc tập trận vào ngày 3/3 có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-15K, KF-16 của Hàn Quốc và máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ. (Ảnh: Yonhap)

Phản ứng trước các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc, sáng 19/3, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Trước đó ba ngày, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17.

Tên lửa được phóng từ khu vực Tongchang-ri trên bờ biển phía Tây của Triều Tiên. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa đã bay khoảng 800 km và rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Việc triển khai máy bay B-1B được xem như một màn phô diễn sức mạnh quân sự, diễn ra sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản trước đó cùng ngày.

Được phát triển vào thập niên 1970, "Bóng ma bầu trời" B-1 được coi là một trong những xương sống của lực lượng máy bay ném bom tầm xa Mỹ. B-1 có thể bay với vận tốc trên 1.448 km/h và có thể chở hơn 3,4 tấn đạn dược. Dòng chiến đấu cơ này sử dụng 4 động cơ phản lực General Electric F101-GE-102, có khả năng mang tên lửa hành trình AGM-86B và tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69 cùng nhiều loại bom khác.

Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược, Hàn Quốc - Mỹ tập trận chung lớn nhất trong 5 năm qua Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược, Hàn Quốc - Mỹ tập trận chung lớn nhất trong 5 năm qua

VTV.vn - Triều Tiên đã phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm 8.24 Yongun từ ngoài khơi thành phố duyên hải Sinpo, phía Đông Triều Tiên vào sáng 12/3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước