Máy bay ném bom Mỹ tập trận tại Hàn Quốc bất chấp phản đối của Triều Tiên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/11/2022 06:00 GMT+7

Máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc tham gia tập trận Vigilant Storm, ngày 31/10. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo lực lượng không quân Hàn Quốc, hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã tham gia diễn tập cùng 4 máy bay chiến đấu F-35A của Hàn Quốc.

Bất chấp sự phản đối của Triều Tiên, cuộc tập trận Vigilant Storm ban đầu được ấn định kết thúc vào ngày 4/11, song Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định kéo dài thêm một ngày.

Mỹ, Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa.

Trong động thái mới nhất, hôm qua, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra hướng Hoàng Hải.

Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Washington hôm 3/11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết, Mỹ đã đồng ý "tăng tần suất và cường độ triển khai tài sản chiến lược trong và xung quanh bán đảo Triều Tiên".

Triều Tiên kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc chấm dứt tập trận chung Triều Tiên kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc chấm dứt tập trận chung

VTV.vn - Ngày 4/11, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc và Mỹ kéo dài thời gian tập trận không quân Vigilant Storm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước