Máy lọc không khí giúp bảo vệ hàng triệu người Australia khỏi khói bụi cháy rừng

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 31/07/2023 16:49 GMT+7

Khói từ đám cháy rừng tại bang Victoria, Australia năm 2019 (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nghiên cứu mới cho thấy, máy lọc không khí với bộ lọc đạt chuẩn HEPA có thể cải thiện chất lượng không khí trong nhà tới 74% trong giai đoạn xảy ra các vụ cháy rừng.

Theo kết quả nghiên cứu được Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) công bố ngày 31/7, máy lọc không khí có thể bảo vệ hàng triệu người dân Australia tránh hít phải các loại khói bụi từ các vụ cháy rừng lớn.

Nhóm nghiên cứu của CSIRO đã phát hiện ra rằng, máy lọc không khí được trang bị bộ lọc đạt tiêu chuẩn HEPA (tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc khí) có thể cải thiện chất lượng không khí trong nhà lên tới 74% trong giai đoạn xảy ra các vụ cháy rừng. Nghiên cứu ước tính phát hiện mới này có thể bảo vệ 2,7 triệu người Australia mắc bệnh hen suyễn và thêm 7 triệu người có nguy cơ cao mắc các vấn đề sức khỏe trong các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Để đưa ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã so sánh nồng độ bụi mịn PM2.5 trong nhà và ngoài trời. Không khí chứa nồng độ cao bụi mịn có thể gây tổn hại sức khỏe đáng kể khi con người hít vào. Họ phát hiện ra rằng 9 ngôi nhà sử dụng bộ lọc HEPA trong thời gian xảy ra các vụ cháy rừng có nồng độ bụi mịn PM2.5 thấp hơn ít nhất 30%. Cùng với đó, việc tuân thủ các tiêu chuẩn về xây dựng nhà ở cũng là một yếu tố quan trọng.

Thời gian qua, các vụ cháy rừng đã gây ra nỗi ám ảnh đối với người dân Australia. Mùa cháy rừng năm 2019 - 2020 tại Australia, hay còn gọi là "mùa hè đen tối", được đánh giá là tàn khốc nhất trong lịch sử nước này, khiến số người mắc các triệu chứng hen suyễn và phải nhập viện cấp cứu tăng 44%. Cuộc điều tra mang tính bước ngoặt sau đó đã thu thập được các bằng chứng trong đó cho thấy có đến 445 ca tử vong liên quan đến khói bụi từ thảm họa cháy rừng trên.

Nhà khoa học Amanda Wheeler, trưởng nhóm nghiên cứu của CSIRO, cho biết: "Việc ở trong nhà và đóng kín cửa khi phát hiện ra các đám khói dày đặc là điều vô cùng quan trọng, nhưng thứ giúp bảo vệ chống ô nhiễm khói trong nhà là máy lọc không khí được trang bị bộ lọc HEPA". 

Bà khuyến cáo, nếu có điều kiện, người dân nên trang bị nhiều máy lọc không khí trong nhà để cải thiện sức khỏe. Theo bà, việc tìm ra phương pháp bảo vệ người dân khỏi khói bụi từ các vụ cháy rừng là điều vô cùng cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm trầm trọng thêm các thảm họa thiên nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước