Máy tạo mưa nhân tạo tại Tây Tạng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/11/2018 18:25 GMT+7

Hình ảnh mô phỏng máy tạo mưa của Trung Quốc

VTV.vn - Hàng chục nghìn máy tạo mưa nhân tạo sẽ được đặt trên Cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc.

Kế hoạch vừa được Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc công bố. Mục tiêu là để tăng lượng mưa trong khu vực.

Các máy này sẽ phát tán các hạt bạc i-ốt mịn. Sau khi được gió đưa lên không trung và lưu thông trong bầu khí quyển, các phân tử này sẽ giúp ngưng tụ hơi ẩm trong mây, làm quá trình xả nước từ mây hiệu quả hơn. Hàng chục nghìn máy tạo mưa này dự kiến sẽ tăng lượng mưa lên 10 tỷ m3/năm, trên một diện tích rộng 1,6 triệu km2. Tối đa hóa hiệu quả tạo mưa nhân tạo.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc lên kế hoạch thay đổi thời tiết. Trước đó, nước này đã ngăn không cho mưa rơi trong dịp diễn ra sự kiện Thế vận hội Bắc Kinh 2008 hay thậm chí đã tạo ra tuyết nhân tạo ở Bắc Kinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước