Mexico đặt mục tiêu tự chủ xăng, dầu vào năm 2024

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/07/2022 12:39 GMT+7

VTV.vn - Mexico vừa khánh thành nhà máy lọc dầu Olmeca trên bờ biển phía Nam Vịnh Mexico tại bang Tabasco.

Dự án được kỳ vọng giúp nước này giảm phụ thuộc vào nguồn cung dầu khí nước ngoài.

Olmeca là nhà máy lọc dầu mới đầu tiên được xây dựng tại Mexico trong gần 40 năm qua, có công suất thiết kế xử lý 340.000 thùng dầu/ngày. Tổng vốn đầu tư của dự án được dự báo lên tới 14 tỷ USD. Nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm tới sau thời gian chạy thử nghiệm.

Mexico đặt mục tiêu tự chủ xăng, dầu vào năm 2024 - Ảnh 1.

Chính phủ Mexico đã thông báo kế hoạch dừng xuất khẩu dầu thô vào năm 2023 và toàn bộ sản lượng khai thác ước tính khoảng 1,97 triệu thùng/ngày sẽ dành cho chế xuất phục vụ nhu cầu trong nước. Mexico đặt mục tiêu đạt được tự chủ về xăng, dầu vào năm 2024.

Mexico đình chỉ trợ giá nhiên liệu khi các tài xế Mỹ vượt biên mua xăng dầu giá rẻ Mexico đình chỉ trợ giá nhiên liệu khi các tài xế Mỹ vượt biên mua xăng dầu giá rẻ

VTV.vn - Chính sách trợ giá xăng dầu sẽ không áp dụng ở khu vực biên giới Mexico - Mỹ từ tuần này vì ngày càng nhiều người Mỹ lái xe tới đây để mua nhiên liệu với giá rẻ hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước