Mexico kêu gọi quốc tế hỗ trợ đối phó dòng người di cư

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/06/2019 08:38 GMT+7

Ngoại trưởng Marcelo Ebrard. (Ảnh: CBC)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard hôm 15/6 cho biết, nước này sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn dòng người di cư sang Mỹ.

Cụ thể, Mexico sẽ trình lên hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra cuối tháng này một văn kiện, yêu cầu các quốc gia thành viên lưu ý về số người di cư từ khu vực Trung Mỹ đang đổ về Mỹ thông qua Mexico.

Ngoại trưởng Marcelo Ebrard cho biết, Mexico cũng sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của các cơ quan Liên Hợp Quốc như Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và vùng Caribe. Ông nhấn mạnh, điều Mexico muốn lúc này là Liên Hợp Quốc tham gia và hỗ trợ, bởi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư cần chia sẻ trách nhiệm.

Mỹ, Mexico đạt thỏa thuận về vấn đề di cư Mỹ, Mexico đạt thỏa thuận về vấn đề di cư

VTV.vn - Tổng thống Mỹ cho hay ông đã đình chỉ vô thời hạn kế hoạch áp thuế bổ sung nhằm vào hàng hóa Mexico, sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận về vấn đề nhập cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước