Micronesia phản đối Nhật Bản có kế hoạch xả nước từ Fukushima ra Thái Bình Dương

Quỳnh Chi (Theo CGTN)-Thứ sáu, ngày 23/09/2022 17:27 GMT+7

Các bồn chứa nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 10/2/2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống quốc đảo Micronesia ở Thái Bình Dương đã tố cáo Nhật Bản quyết định xả nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra Thái Bình Dương.

Tố cáo trên được đưa ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22/9.

Trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), ông David Panuelo, Tổng thống Liên bang Micronesia (một đảo quốc ở Thái Bình Dương) cho biết, Micronesia có "mối quan tâm lớn nhất" về quyết định của Nhật Bản đưa ra cái gọi là Hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến (ALPS) để xả nước (từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima) ra đại dương.

Ông David Panuelo nói: "Chúng ta không thể nhắm mắt trước những mối đe dọa không thể tưởng tượng được về ô nhiễm hạt nhân, ô nhiễm biển và sự hủy diệt cuối cùng đối với lục địa Thái Bình Dương xanh.

Những tác động của quyết định này mang tính xuyên biên giới và ảnh hưởng tới nhiều thế hệ. Với tư cách là nguyên thủ quốc gia của Micronesia, tôi không thể cho phép hủy hoại các nguồn tài nguyên đại dương vốn hỗ trợ sinh kế của người dân".

Micronesia phản đối Nhật Bản có kế hoạch xả nước từ Fukushima ra Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Đến tháng 7/2022, lượng nước làm mát các lò phản ứng được trữ tại nhà máy Fukushima đã lên đến hơn 1,3 triệu tấn. (Ảnh: CFP)

Vào tháng 7, Nhật Bản cho biết, các cơ quan quản lý hạt nhân của nước này đã thông qua kế hoạch xả nước được sử dụng để làm mát các lò phản ứng sau thảm họa động đất, sóng thần tại Fukushima vào tháng 3/2011 ra Thái Bình Dương. Nước làm mát các lò phản ứng đã được lưu trữ trong những bồn chứa khổng lồ trong nhà máy và lượng nước này đã lên đến hơn 1,3 triệu tấn vào 7.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản vào thời điểm đó cho biết, các cơ quan quản lý nước này cho rằng việc xả nước, vốn vẫn còn dấu vết của đồng vị phóng xạ tritium sau khi xử lý, ra biển là an toàn.

Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nghiệp đoàn đánh cá trong khu vực do lo ngại ảnh hưởng của nước nhiễm phóng xạ đến sinh kế của ngư dân. Người dân Fukushima phản đối kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản, trong khi các quốc gia và khu vực xung quanh Nhật Bản cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại.

Nhật Bản thông qua kế hoạch xả nước thải phóng xạ ra biển Nhật Bản thông qua kế hoạch xả nước thải phóng xạ ra biển Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển, các nước láng giềng phản đối dữ dội Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển, các nước láng giềng phản đối dữ dội Nhật Bản sẽ xả hàng triệu tấn nước đã qua xử lý từ Fukushima ra biển Nhật Bản sẽ xả hàng triệu tấn nước đã qua xử lý từ Fukushima ra biển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước