Miền Trung Tây và bờ Đông nước Mỹ đối mặt với cơn bão tuyết khắc nghiệt

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 13/01/2019 14:25 GMT+7

VTV.vn - Miền Trung Tây và bờ Đông của nước Mỹ đang phải đối mặt với một cơn bão tuyết khắc nghiệt trong dịp cuối tuần này.

Cơn bão tuyết từ ngày 11/1 đã tấn công vào bang Kansas và Missouri ở miền Trung nước Mỹ, sau đó mở rộng về hướng Đông qua một loạt bang và đã bắt đầu đổ xuống vùng thủ đô Washington D.C. ở bờ Đông nước Mỹ. Các cơ quan khí tượng thủy văn ước tính, cơn bão tuyết này phủ kín chặng đường gần 3.000km mà nó đi qua.

Chỉ riêng tại bang Missouri, sau một ngày bão tuyết đổ bộ, đã có ít nhất 4 người tiệt mạng, hàng chục người bị thương, khoảng 2.000 vụ đâm xe và xe bị mắc kẹt tuyết trên đường. Tuyết rơi dày, sau một ngày có nơi tuyết đã phủ tới gần 30cm. Sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều bất tiện.

Cơ quan chức năng đã chuẩn bị đối phó, gạt tuyết, rải muối tránh đóng băng trên mặt đường nhưng không xuể. Giao thông trên nhiều tuyến đường huyết mạch của nước Mỹ, nơi bão tuyết đi qua, vẫn bị ngưng trệ. Hàng loạt chuyến bay đã bị hủy bỏ và dự báo sẽ còn nhiều chuyến bay khác bị hủy trong 1 - 2 ngày tới. Cơ quan chức năng nhiều bang, thành phố nằm trên tuyến đường đi của cơn bão tuyết đã cảnh báo người dân không nên ra đường nếu không thực sự cần thiết.

Bão tuyết hoàng hành tại Mỹ Bão tuyết hoàng hành tại Mỹ

VTV.vn - Tại Mỹ, một ngày sau khi bão tuyết đổ bộ, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 2.000 vụ đâm xe và mắc kẹt do tuyết rơi dày trên đường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước