Mối quan hệ Nga và Mỹ đang ngày càng xấu đi

Nhật Linh (PV Thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 07:41 GMT+7

VTV.vn - Tuyên bố này được Người đứng đầu Điện Kremly đưa ra khi hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đang cùng chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.

Mối quan hệ Nga và Mỹ đang ngày càng xấu đi là nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình liên quốc gia SNG. 

Trong 5 năm qua, Mỹ đã áp đặt các đợt trừng phạt nhằm vào Nga với hàng loạt cáo buộc Nga can thiệp nội bộ Ukraine, can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ, đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh, hay vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch. Moscow nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này và đưa ra các biện pháp trả đũa tương xứng.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn bày tỏ hy vọng, Nga và Mỹ sẽ đạt được tiếng nói chung tại Hội nghị thượng đỉnh G20, nơi hai nước có thể tìm kiếm giải pháp mang tính xây dựng, tạo điều kiện cho phát triển hợp tác kinh tế.

Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản. Khả năng về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ vẫn còn để ngỏ và ở thời điểm này, Điện Kremly chưa nhận được lời đề nghị nào từ phía Mỹ để chuẩn bị cho cuộc gặp này.

Mỹ cân nhắc trừng phạt dự án khí đốt của Nga Mỹ cân nhắc trừng phạt dự án khí đốt của Nga

VTV.vn - Mỹ vẫn đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào đường ống Dòng chảy phương Bắc 2, vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước