Morocco ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 15/09/2024 18:28 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Morocco đã báo cáo trường hợp mắc đậu mùa khỉ (Mpox) được xác nhận đầu tiên tại thành phố Marrakesh của nước này.

Một hãng thông tấn địa phương đưa tin hôm 13/9, trích dẫn thông tin từ Bộ Y tế Morocco.

Ca mắc đậu mùa khỉ này liên quan đến một người đàn ông hiện đang được điều trị và trong tình trạng ổn định, mặc dù giới chức y tế Morocco vẫn chưa tiết lộ bệnh nhân này đã nhiễm chủng virus đậu mùa khỉ nào.

Sự việc diễn ra sau một đợt tăng gần đây về số trường hợp mắc bệnh ở nhiều quốc gia châu Phi, khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Mpox là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế, tương tự như cách tiếp cận COVID-19 vào năm 2020.

Chính quyền Morocco đang truy vết và theo dõi những cá nhân đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh và cho đến nay không có người nào biểu hiện triệu chứng.

Đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1958 ở những con khỉ trong phòng thí nghiệm tại Đan Mạch, sau đó các trường hợp mắc bệnh ở người được ghi nhận vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Liberia và Sierra Leone. Căn bệnh này lây lan nhanh chóng vào cuối năm 2022, khiến WHO phải đổi tên thành Mpox để tránh kỳ thị ngôn ngữ.

Morocco ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn là tâm dịch mới nhất, chiếm phần lớn trong số 37.500 ca nhiễm và 1.451 trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ tính đến ngày 28/7 - theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi). Kể từ đó, loại virus này đã lây lan sang 15 quốc gia châu Phi.

WHO đã xác định được hai chủng riêng biệt của virus Mpox - gồm chủng I (với các nhánh phụ Ia và Ib) và chủng II (với các nhánh phụ IIa và IIb). Đợt bùng phát toàn cầu của nhánh IIb - bắt đầu vào năm 2022 - đã tiếp tục lan rộng ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia châu Phi. Đồng thời, các đợt bùng phát ngày càng tăng của nhánh Ia và Ib đã được báo cáo, đặc biệt ảnh hưởng đến Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia châu Phi khác. Đáng chú ý, nhánh Ib đã được phát hiện ngoài châu Phi tính đến tháng 8/2024, làm dấy lên lo ngại về tình trạng lây lan hơn nữa của căn bệnh này.

Vào ngày 13/9, để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ căn bệnh này, WHO đã phê duyệt vaccine đậu mùa khỉ của Bavarian Nordic. Đây là loại vaccine Mpox đầu tiên được WHO chấp thuận.

UNICEF mở thầu khẩn cấp mua vaccine phòng đậu mùa khỉ UNICEF mở thầu khẩn cấp mua vaccine phòng đậu mùa khỉ Vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được WHO sơ duyệt Vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được WHO sơ duyệt WHO cảnh báo về sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ WHO cảnh báo về sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước