Mosul trông chờ bầu cử Quốc hội giúp tái thiết thành phố

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 18:32 GMT+7

VTV.vn - Người dân Mosul mong đợi cuộc bầu cử Quốc hội sẽ giúp thành phố này được tái thiết bởi 10 tháng sau khi IS bị đánh đuổi, công việc tái thiết vẫn chưa diễn ra.

Ngày 12/5 tới, Iraq sẽ tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Iraq đánh đuổi lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ra khỏi thành phố Mosul.

Những vết sẹo còn sót lại từ những tháng chiến đấu đánh đuổi IS ra khỏi thành phố Mosul vẫn hiện rõ ở thành phố này. Nhiều tòa nhà bị phá hủy trong chiến tranh vẫn chưa được xây lại, bom mìn chưa nổ vẫn nằm rải rác trên các đường phố, có thể đe dọa đến tính mạng của người dân bất kỳ lúc nào.

Trong bối cảnh này, các ứng cử viên đang cố gắng để giành được sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào tuần tới. Những tấm áp phích cổ động cho cuộc bầu cử được dán trên bức tường thủng của trường nữ sinh trước đây.

Hơn 2,3 triệu người dân Iraq hiện vẫn phải đi sơ tán, trong đó có gần 700.000 người Mosul. Điều kiện sống ở thành phố này chưa đủ để họ có thể trở về nhà. Họ cần nhà cửa ổn định, trường học ổn định và công việc ổn định. Để làm được điều đó, các tòa nhà phải được xây dựng lại, các cơ sở hạ tầng cần phải được tái thiết.

Dù Mosul đã được giải phóng khỏi khủng bố từ năm 2017, nhưng chiến thắng đó cũng đi kèm với những tổn thất to lớn. Nhiều người đã thiệt mạng trong cuộc chiến giành lại thành phố này, và nhiều trẻ em trẻ em Iraq đã phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp của cuộc chiến.

Những đứa trẻ lang thang - Hệ quả của cuộc chiến tại Mosul, Iraq Những đứa trẻ lang thang - Hệ quả của cuộc chiến tại Mosul, Iraq

VTV.vn - Hơn 3.000 em nhỏ rơi vào cảnh lang thang do gia đình ly tán trong chiến dịch kéo dài 9 tháng tại Mosul, Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước