Một nửa diện tích đất nước chìm trong nắng nóng kéo dài, Trung Quốc cảnh báo đỏ lần hai

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 15/08/2022 06:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất.

Đây là lần thứ hai Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc phải phát đi cảnh báo đỏ, mức cao nhất, bởi một nửa diện tích đất nước chìm trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Những hình thái thời tiết cực đoan khác nhau xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc. Trong khi thành phố Bắc Kinh trải qua nhiều ngày mưa bất thường, từ đầu năm đến nay, thành phố Thượng Hải ghi nhận 6 ngày nắng nóng trên 40°C. Trong 150 năm qua, thành phố Thượng Hải với 25 triệu dân chỉ có 20 ngày nắng nóng trên 40°C. Riêng ngày 11/8, nhiệt độ đo được là 40,6°C.

Nền nhiệt phổ biến tại Tân Cương, Thiểm Tây, Hà Bắc, Hồ Bắc, Hồ Nam, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Giang Tây, Chiết Giang... là từ 35 đến 39°C. Tại một số khu vực tại Thiểm Tây, An Huy, Thượng Hải, Hồ Bắc, Chiết Giang, Tứ Xuyên, mức nhiệt vượt ngưỡng 40°C.

Một nửa diện tích đất nước chìm trong nắng nóng kéo dài, Trung Quốc cảnh báo đỏ lần hai - Ảnh 1.

Một nửa diện tích Trung Quốc chìm trong những ngày nắng nóng kéo dài. (Ảnh: Reuters)

Nắng nóng kéo dài đã khiến mực nước ở dòng chính sông Trường Giang, hồ Phàn Dương xuống thấp hiếm có, khiến cả triệu nông dân bị ảnh hưởng do hạn hán. Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp hạn hán cấp độ 4 ở 6 tỉnh thành gồm An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Một số địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp hạn chế sử dụng điện, thậm chí cắt điện sản xuất để đảm bảo điện sinh hoạt.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc khuyến cáo, chính quyền các địa phương triển khai những biện pháp khẩn cấp chống nóng, tạm dừng các hoạt động ngoài trời, phòng chống cháy nổ.

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, do áp cao cận nhiệt đới mạnh, đợt nắng nóng sẽ tiếp tục thiêu đốt các thành phố ở đồng bằng sông Trường Giang trong những ngày tới. Trong khi nắng nóng hoành hành ở nhiều địa phương, một trận lũ quét diễn ra tại tỉnh Tứ Xuyên, đến chiều 14/8 đã có 7 người tử vong.

Trung Quốc tiếp tục ra cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng Trung Quốc tiếp tục ra cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng

VTV.vn - Ngày 14/8, Trung Quốc tiếp tục ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước