Một nửa số trường tiểu học của Pháp phải đóng cửa do giáo viên đình công

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ năm, ngày 13/01/2022 18:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 13/1, Pháp phải đối mặt với một trong những cuộc đình công trong ngành giáo dục lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi khoảng 75% giáo viên dự kiến ​​sẽ nghỉ việc.

Cuộc đình công nói trên nhằm phản đối việc Chính phủ Pháp đưa ra các biện pháp ứng phó với COVID-19 trong lĩnh vực giáo dục, buộc một nửa số trường tiểu học ở nước này phải đóng cửa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tuần này đã tái khẳng định quan điểm của Chính phủ nước này rằng, một trong những thành công lớn nhất của Pháp trong thời kỳ đại dịch là giữ cho các trường học mở cửa nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ông Macron nói: "Về cơ bản, tôi tin rằng quyết định mà chúng tôi đưa ra để giữ cho các trường học được mở cửa là một lựa chọn đúng đắn".

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết: "Pháp là quốc gia giữ cho các trường học mở cửa nhiều nhất".

Tuy nhiên, sự gia tăng số ca mắc COVID-19 do thực trạng biến thể Omicron rất dễ lây lan lan tràn mạnh đã gây ra sự gián đoạn lớn trong các trường học kể từ khi trường học được mở cửa trở lại vào đầu tháng 1, với khoảng 10.000 lớp học phải đóng cửa vì học sinh và nhân viên nhà trường bị nhiễm bệnh.

Phụ huynh và học sinh đã phải đối mặt với việc xếp hàng dài và thường xuyên hoang mang bên ngoài các hiệu thuốc để được xét nghiệm COVID-19 nhằm tuân thủ yêu cầu khi trong một lớp có học sinh bị dương tính. Các quy tắc kiểm tra dành cho trẻ em đã được điều chỉnh nhiều lần kể từ đầu tháng 1/2022. Thủ tướng Pháp Jean Castex cuối cùng đã thông báo trong tuần này rằng, việc xét nghiệm nhanh tại nhà hàng loạt hiện có thể được áp dụng để xác định xem một học sinh có thể trở lại trường học hay không.

Một nửa số trường tiểu học của Pháp phải đóng cửa do giáo viên đình công - Ảnh 1.

Một nửa số trường tiểu học ở Pháp phải đóng cửa do giáo viên đình công. (Ảnh: AP)

Trẻ em trên 6 tuổi tại Pháp phải đeo khẩu trang ở trường học. Các tổ chức công đoàn giáo dục cho biết, Chính phủ Pháp đã làm giảm dần số trẻ em đến trường với các bảo vệ không đầy đủ để chống lại sự lây nhiễm cho giáo viên và học sinh cũng như không đảm bảo nhân sự thay thế cho giáo viên bị ốm.

SUNipp-FSU cho biết: "Học sinh không thể học đúng cách vì việc đi học thay đổi rất nhiều, và không thể thực hiện phương pháp kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp và từ xa", đồng thời cho biết thêm rằng, các giáo viên vắng mặt sẽ không có người thay thế.

Các nghiệp đoàn cũng đang yêu cầu Chính phủ Pháp cung cấp khẩu trang FFP2 nhằm đạt hiệu quả bảo vệ cao hơn cho giáo viên và trang bị màn hình CO2 để kiểm tra xem các lớp học có đủ thông gió hay không.

Trong một động thái hiếm hoi, tổ chức phụ huynh lớn nhất của Pháp, FCPE, đã ủng hộ cuộc đình công, khuyến khích các bậc cha mẹ đưa con họ về nhà vào ngày 13/1. Tổ chức này cho biết, Pháp cần xét nghiệm nước bọt nhiều hơn trong trường học, thay vì xét nghiệm nhanh tại nhà, có một chiến lược phù hợp để đảm bảo giảng dạy trực tuyến và có nhân sự thay thế những giáo viên vắng mặt.

Số ca nhập viện vì COVID-19 tại Pháp tăng vọt Số ca nhập viện vì COVID-19 tại Pháp tăng vọt

VTV.vn - Chỉ tính riêng trong ngày 10/1, số ca mắc COVID-19 tại Pháp phải điều trị trong bệnh viện hiện đã tăng thêm 767 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước