Một nửa sông băng thế giới sẽ biến mất vào năm 2100

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/01/2023 16:49 GMT+7

Một nửa số sông băng trên Trái đất sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này do biến đổi khí hậu. (Nguồn: News24)

VTV.vn - Một nửa số sông băng trên Trái đất sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này do biến đổi khí hậu.

Kết quả của nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Science đã cung cấp cái nhìn toàn diện nhất cho đến nay về tương lai của 215 nghìn sông băng trên thế giới.

Nghiên cứu ước tính nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện sẽ tăng thêm 2,7 độ C, dẫn đến sự biến mất gần như hoàn toàn của các sông băng ở Trung Âu, miền Tây Canada, Mỹ và New Zealand.

Những khu vực có tương đối ít băng như dãy núi Alps ở châu Âu, Andes hay miền Tây nước Mỹ, mất hầu hết toàn bộ băng vào cuối thế kỷ này, bất kể kịch bản phát thải nào.     

Sự biến mất của các sông băng cũng sẽ tác động đến tài nguyên nước vì sông băng là nguồn cung cấp nước ngọt cho khoảng 2 tỷ người trên Trái đất.

Các sông băng trên thế giới 'thất thoát' trung bình 267 tỷ tấn băng mỗi năm Các sông băng trên thế giới "thất thoát" trung bình 267 tỷ tấn băng mỗi năm

VTV.vn - Một nghiên cứu mới về sự tan chảy của các sông băng trên toàn cầu cho thấy, các sông băng đã nhanh chóng mất đi độ dày và khối lượng băng trong hai thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước