Một số bang của Ấn Độ không có vaccine cho chương trình tiêm chủng

An Ngọc-Thứ sáu, ngày 30/04/2021 12:31 GMT+7

VTV.vn - Một số bang của Ấn Độ hiện không có vaccine COVID-19 cho chương trình tiêm chủng diễn ra vào ngày mai (1/5).

Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ triển khai tiêm vacicne COVID-19 cho người trên 18 tuổi vào ngày 1/5, tuy nhiên một số bang của Ấn Độ, bao gồm thủ đô New Delhi, hiện không có vaccine để tiến hành chương trình này.

Mặc dù là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Ấn Độ hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề nguồn cung, một phần do thiếu nguyên liệu thô và sự cố hỏa hoạn tại một cơ sở sản sản xuất vaccine. Bên cạnh đó, đăng ký tiêm chủng qua Internet cũng là một vấn đề khi các trang web liên tục bị sập.

Ấn Độ đã đạt đỉnh tiêm chủng 4,5 triệu liều vào ngày 5/4, nhưng mức tiêm đã giảm sau đó, chỉ đạt 2,7 triệu liều/ngày. Chính phủ Ấn Độ đã quyết định giao việc nhập khẩu vaccine COVID-19 cho các cơ quan nhà nước và những công ty nhằm tăng cường mua vaccine từ nước ngoài. Ấn Độ đã tiêm gần 140 triệu liều cho nhân viên tuyến đầu và những người trên 45 tuổi. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vaccine vẫn rất nghiêm trọng.

WHO: Tình trạng ở Ấn Độ có thể xảy ra ở bất cứ đâu WHO: Tình trạng ở Ấn Độ có thể xảy ra ở bất cứ đâu

VTV.vn - Ngày 29/4, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với các quốc gia châu Âu khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước