Mưa do bão Haikui tiếp tục trút xuống, nhiều vùng ở Trung Quốc ngập nặng

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 07/09/2023 17:09 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tàn tích của Haikui đã gây ngập lụt ở Trung Quốc ngày thứ ba kể từ khi bão đổ bộ, mưa lớn trút xuống miền Nam nước này dù gió lốc đã suy yếu.

Trong khi các chuyên gia dự báo thời tiết tiếp tục cảnh báo về những trận mưa như trút nước ở tỉnh Phúc Kiến, các đám mây trong bão Haikui đang di chuyển về phía Tây, đến Quảng Đông, một trong những tỉnh giàu có nhất Trung Quốc. Thị trấn Đường Tây đã báo cáo mưa xối xả và nước sông tràn bờ.

Hàng chục ngôi làng đã bị ảnh hưởng, một số bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 350 người, bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán khỏi các vùng trũng thấp.

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, các khu vực ở miền Trung và phía Đông tỉnh Quảng Đông, cũng như khu vực phía Nam tỉnh Giang Tây, miền Nam tỉnh Hồ Nam, vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Tây và trung tâm đảo Hải Nam dự kiến sẽ có mưa lớn. Trong khi đó, các khu vực phía Bắc và bờ biển phía Đông Nam của tỉnh Quảng Đông sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Cuối tuần này, cơn bão dự kiến sẽ tiếp tục tràn vào tỉnh Quảng Tây, mang đến lượng mưa cực lớn ở khu vực Tây Nam của tỉnh này trong hai ngày 8/9 và 9/9, trước khi có khả năng tan vào ngày 10/9. Nhà chức trách tỉnh Quảng Tây đã đưa ra cảnh báo về lũ ở vùng núi và thảm họa địa chất đối với các thành phố Quế Lâm, Lai Tân, Quý Cảng và Ngô Châu.

Mưa do bão Haikui tiếp tục trút xuống, nhiều vùng ở Trung Quốc ngập nặng - Ảnh 1.

Ngập lụt nghiêm trọng sau trận mưa lớn do bão Haiku ở ngoại ô Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, ngày 5/9.(Ảnh: Reuters)

Bão Haikui đã làm ngập lụt nhiều địa phương vùng Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, nơi nó đổ bộ vào sáng sớm 5/9, buộc 294.100 người phải sơ tán, làm ngập 9.949,7 ha cây trồng và làm hư hại gần 2.540 ngôi nhà.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc thông tin, thiệt hại kinh tế do bão Haikui ở tỉnh Phúc Kiến đã lên tới 5,054 tỷ Nhân dân tệ (690,81 triệu USD) và sẽ tiếp tục tăng.

Mưa lớn ở thành phố cảng Hạ Môn đã giảm bớt nhưng chính quyền sở tại vẫn tiếp tục cảnh báo người dân về các thảm họa địa chất như lở đất sau khi đợt mưa này đã phá kỷ lục về lượng mưa lớn kéo dài nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1953.

Mưa dữ dội ở Phúc Châu đã phá kỷ lục về lượng mưa lớn trong 12 năm qua ở thành phố này, vượt lượng mưa do bão Doksuri hồi cuối tháng 7.

Trung Quốc: Hàng chục nghìn người sơ tán do bão Haikui Trung Quốc: Hàng chục nghìn người sơ tán do bão Haikui Tàn dư bão Haikui gây lũ lụt ở vùng Đông Nam Trung Quốc Tàn dư bão Haikui gây lũ lụt ở vùng Đông Nam Trung Quốc Bão Haikui gây thiệt hại tại Trung Quốc, 3 người bị mất tích Bão Haikui gây thiệt hại tại Trung Quốc, 3 người bị mất tích

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước