Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn, tiếp tục gây ngập nghiêm trọng tại thủ đô Hàn Quốc

Quỳnh Chi (Theo SCMP)-Thứ ba, ngày 09/08/2022 17:19 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/8, ít nhất 8 người đã tử vong ở tại Seoul và vùng phụ cận sau khi mưa lớn kỷ lục gây ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô Hàn Quốc.

Những trận mưa xối xả đã dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng, gây trượt ngã, khiến các con đường và tàu điện ngầm ngập nước tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Khu vực phía Nam của thành phố Seoul đã hứng chịu mưa lớn với lượng mưa lên tới hơn 100 mm (3,9 inch) mỗi giờ vào tối 8/8 (theo giờ địa phương). Trong khi đó, một số khu vực khác của thành phố nhận được lượng mưa 141,5 mm, cao nhất trong 80 năm qua, phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc ( KMA). KMA cho biết, mưa cực lớn với lượng mưa 300 - 350 mm được dự báo sẽ diễn ra trong ngày 11/8, làm tăng thêm nguy cơ ngập lụt tại Seoul.

Những hình ảnh ấn tượng được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người lội qua vùng nước dâng cao đến thắt lưng, các ga tàu điện ngầm ngập trong nước và ô tô chìm một nửa thân xe ở quận Gangnam của Seoul sau khi cơn mưa xối xả ập xuống thành phố này.

Một số tòa nhà và cửa hàng ở quận Gangnam bị ngập và không có điện, trong khi ô tô, xe bus và ga tàu điện ngầm bị ngập nước khiến người dân bị kẹt lại.

Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn, tiếp tục gây ngập nghiêm trọng tại thủ đô Hàn Quốc - Ảnh 1.

Các phương tiện bị bỏ lại ở Seoul, tối 8/8. (Ảnh: Yonhap)

Ít nhất 5 người tử vong ở Seoul và 2 người khác ở tỉnh Gyeonggi lân cận vào lúc 6h ngày 9/8. Được biết, 4 người thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong các tòa nhà ngập nước, một người bị điện giật, một người được tìm thấy dưới đống đổ nát của một bến xe bus, và một người khác tử vong trong một vụ lở đất. Ít nhất 9 người bị thương, trong khi 6 người vẫn đang mất tích.

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, ít nhất 163 người bị mất nhà cửa và 751 tòa nhà bị ngập lụt.

Lực lượng cứu hộ sở tại đã không tiếp cận được ba người kêu cứu trước khi chết đuối dưới tầng hầm trong một ngôi nhà ở quận Gwanak, khu vực phía Nam Seoul vào đêm 8/8. Một phụ nữ khác chết đuối tại nhà riêng ở quận Dongjak gần đó, nơi một công nhân thiệt mạng trong khi dọn lốp xe bị rơi, có thể do nạn nhân bước xuống vùng nước nhiễm điện bởi đường dây điện bị hỏng.

Chính quyền Seoul đã nâng cảnh báo khủng hoảng do mưa lũ lên mức cao nhất và yêu cầu các cơ quan, tổ chức điều chỉnh giờ làm việc.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa lớn trên khắp thủ đô Seoul, đô thị với 26 triệu dân, cũng như các khu vực của tỉnh Gangwon và Chungcheong.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chủ trì một cuộc họp ứng phó khẩn cấp, ra lệnh cho các cơ quan chức năng nước này tập trung vào việc ngăn chặn thương vong, nhanh chóng kiểm soát và khôi phục các khu vực bị ngập lụt.

"Không có gì quý hơn tính mạng và sự an toàn. Chính phủ sẽ ứng phó triệt để với tình hình mưa lớn", Tổng thống Yoon viết trên tài khoản Facebook.

Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn, tiếp tục gây ngập nghiêm trọng tại thủ đô Hàn Quốc - Ảnh 2.

Con đường chìm trong nước lũ ở khu vực phía Nam Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

KMA dự kiến, ​​mưa lớn ở miền Trung nước này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất đến ngày 10/8.

Trong khi Hàn Quốc thường xuyên trải qua những trận mưa lớn vào mùa hè, "lượng mưa tăng mạnh như vậy và những trận mưa xối xả diễn ra thường xuyên hơn chỉ có thể giải thích được là do hậu quả của biến đổi khí hậu", một quan chức KMA cho biết. "Hiện tượng này xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu, dẫn đến một mùa hè kéo dài".

Tổng lượng mưa mỗi giờ hiện ở mức cao nhất kể từ một cơn bão vào năm 1942, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Những người đi làm đã dần trở lại công sở vào sáng 9/8, sau khi các đội cấp cứu làm việc suốt đêm để dọn dẹp những đống lộn xộn. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại về thiệt hại thêm vì mưa xối xả được dự báo tiếp tục diễn ra trong ngày thứ hai liên tiếp.

Trong khi hầu hết các dịch vụ tàu điện ngầm của khu vực thủ đô Seoul đã hoạt động trở lại bình thường, khoảng 80 tuyến phố và hàng chục bãi đỗ xe ven sông vẫn bị đóng cửa do lo ngại mất an toàn.

Lũ lụt lịch sử tại Hàn Quốc khiến 7 người thiệt mạng Lũ lụt lịch sử tại Hàn Quốc khiến 7 người thiệt mạng

VTV.vn - Đường phố, ga tàu ngập lụt nặng nề sau khi Hàn Quốc chứng kiến trận mưa kỷ lục trút xuống khu vực miền Trung, bao gồm thủ đô Seoul vào tối qua, khiến 7 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước