Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, người dân tại Australia sơ tán khẩn cấp

Quỳnh Chi (Theo Gulf News)-Thứ ba, ngày 29/03/2022 17:04 GMT+7

Hàng nghìn cư dân tại Australia được lệnh sơ tán khẩn cấp do lũ lụt. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 29/3, mưa lớn đã trút xuống miền Đông Australia, hàng nghìn cư dân mệt mỏi vì đợt lũ lụt lần thứ hai trong tháng 3 này, đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

Số người thiệt mạng trong trận lũ lụt gần đây nhất tại Australia đã tăng lên hai người. Nạn nhân thứ hai này là một người đàn ông, được tìm thấy đã tử vong ở bang Queensland sau khi ô tô của người này bị mắc kẹt trong nước lũ.

Một số thị trấn trên khắp miền Bắc bang New South Wales và vùng Đông Nam bang Queensland vẫn đang phải nỗ lực để dọn hàng tấn mảnh vỡ sau trận lũ lụt kinh hoàng hồi tháng 3, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và cuốn trôi hàng loạt trang trại, nhà cửa và gia súc.

Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Khẩn cấp bang New South Wales Stephanie Cooke nói với các phóng viên rằng, nhiều tòa nhà bị ngập cách đây một tháng ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất dự kiến ​​sẽ bị ngập lần nữa: "Đó là một thực tế đáng tiếc trong hoàn cảnh hiện tại mà chúng tôi đang phải đối mặt".

Trong bối cảnh Australia đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại của trận lũ lụt gần đây nhất, ngày 29/3, Cục Khí tượng Australia cảnh báo, lũ quét có khả năng đe dọa tính mạng người dân sinh sống dọc theo bờ biển phía Bắc bang New South Wales trong khu vực trải dài hơn 500 km (311 dặm). Lượng mưa có thể lên tới 300 mm (12 inch) ở một số khu vực trong vòng sáu giờ.

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, người dân tại Australia sơ tán khẩn cấp - Ảnh 1.

Một con đường ngập nước sau trận mưa lớn ở Lismore, bang New South Wales, Australia. (Ảnh: Reuters)

Mực nước sông dâng cao, cư dân ở thị trấn Lismore, miền Bắc New South Wales, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ lụt kỷ lục một tháng trước, đã được lệnh sơ tán trong chiều 29/3.

Đoạn phim chiếu trên truyền hình cho thấy, người dân tại đây nhận các bao cát do dịch vụ khẩn cấp phát trước khi rời khỏi nhà của họ. Khoảng 3.300 quân nhân sẽ ở lại các vùng bị lũ lụt để giúp cư dân di dời, Bộ Quốc phòng Australia cho biết.

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do lũ lụt và cho biết, các khu vực thảm họa ở các thị trấn bị lũ lụt sẽ được nhận thêm kinh phí phục hồi.

Mùa hè trên bờ biển phía Đông Australia đã bị chi phối bởi hình thái thời tiết La Nina, thường liên quan đến lượng mưa tăng lên, trong năm thứ hai liên tiếp, với nhiều con sông đã gần cạn kiệt trước khi xảy ra trận mưa lớn nhất. Một số nơi đã ghi nhận lượng mưa khoảng 280 mm trong khoảng thời gian 24 giờ cho đến 9h ngày 29/3. Các nhà chức trách Australia cảnh báo, thời tiết khắc nghiệt có khả năng kéo dài trong 24 giờ tới.

Australia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì lũ lụt Australia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì lũ lụt

VTV.vn - Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó với trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở miền Bắc bang New South Wales.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước