Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Business-Standard)-Thứ hai, ngày 10/07/2023 13:48 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Miền Bắc Ấn Độ đã ghi nhận thiệt hại nặng nề về người và tài sản, gián đoạn giao thông và điện khi mưa lớn trút xuống hôm 9/7, dẫn đến ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

20 trận lở đất lớn và 17 trận lũ quét ở bang Himachal Pradesh đã được báo cáo trong 48 giờ qua, hơn 30 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn và một phần. Giới chức bang cho biết, mực nước trên tất cả các con sông lớn tại đây bao gồm Ravi, Beas, Satluj, Swan và Chenab đều ở trong tình trạng dâng cao.

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, các cửa hàng và phương tiện bị cuốn trôi ở bang Himachal Pradesh do nước sông tràn bờ trong bối cảnh mưa không ngớt.

Nhiều phương tiện bị lũ quét cuốn trôi tại Nullah ở Kullu, Kinnaur và Chamba. Một số cây cầu, bao gồm cầu Aut, cầu Pandoh và cầu Panchvaktra lịch sử, đã bị nước sông Beas tràn qua và cuốn trôi ở quận Mandi.

Trước đó cùng ngày, ba người trong một gia đình đã thiệt mạng, trong khi hai người khác bị thương sau khi ngôi nhà của họ bị sập do mưa lớn ở Shimla, bang Himachal Pradesh vào ngày 9/7.

Sạt lở đất đã xảy ra ở làng Shimla, Kotgarh vào sáng 9/7. Các nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát sau một chiến dịch giải cứu và được đưa đến một bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ tuyên bố họ đã tử vong.

Theo dữ liệu có sẵn với Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Himachal Pradesh, hơn 776 con đường, bao gồm 3 quốc lộ ở bang vùng núi, đã bị đóng cửa.

"Có tổng cộng 6 người chết trong 24 giờ qua, 3 người mất tích, trong khi 281 người mắc kẹt ở các địa điểm khác nhau nhưng hiện đã an toàn", dữ liệu cho biết.

Theo chính quyền bang, cho đến nay, trong 16 ngày, 54 người thiệt mạng, 92 người bị thương, 46 ngôi nhà bị hư hại và 108 ngôi nhà bị hư hỏng một phần.

Đáng chú ý, mưa từ nhẹ đến trung bình xuất hiện ở hầu hết các nơi trên toàn bang và mưa cực lớn diễn ra quận Una, Bilaspur trong 24 giờ qua.

Tất cả các trường học và cao đẳng sẽ đóng cửa do lượng mưa lớn tại bang Himachal Pradesh vào ngày 10 và 11/7.

Do mưa lớn liên tục, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sạt lở đất, các dịch vụ xe lửa trên tuyến đường Shimla-Kalka đã bị đình chỉ vào ngày 9/7.

Giám đốc nhà ga, của ga xe lửa Shimla, Joginder Singh nói với ANI rằng sạt lở đất do mưa lớn đã làm hư hỏng đường ray tại nhiều địa điểm giữa Shimla và Kalka, dẫn đến việc ngừng hoạt động của tàu hỏa.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo, lũ quét và lở đất sẽ tiếp diễn trong hai ngày tới.

Cơ quan thời tiết đã khuyến cáo người dân địa phương tránh các công trình dễ bị hư hại và những khu vực dễ bị ngập úng.

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters)

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 3.

(Ảnh: Reuters)

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 4.

(Ảnh: Reuters)

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 5.

(Ảnh: Reuters)

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 6.

(Ảnh: Reuters)

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 7.

(Ảnh: Reuters)

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 8.

(Ảnh: Reuters)

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất tại Ấn Độ, khiến hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 9.

(Ảnh: Reuters)


9 người thiệt mạng do lở đất tại Ấn Độ, mưa lớn gây ngập lụt tại thủ đô London 9 người thiệt mạng do lở đất tại Ấn Độ, mưa lớn gây ngập lụt tại thủ đô London

VTV.vn - Chiếc xe ô tô nói trên chở 11 người khi tại nạn xảy ra, hai người đã may mắn sống sót.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước