Mưa lớn và lở đất gây sập nhà tại Ấn Độ, ít nhất 25 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo The Economic Times)-Chủ nhật, ngày 18/07/2021 17:32 GMT+7

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - 25 người đã thiệt mạng trong các vụ sập nhà do lở đất gây ra sau những trận mưa không ngớt trong đêm ở Mumbai, Ấn Độ.

Mưa lớnlở đất đã dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, làm gián đoạn các dịch vụ xe lửa ở khu vực ngoại ô thành phố Mumbai và giao thông ở trung tâm tài chính này trong ngày 18/7.

Giới chức Ấn Độ cho biết, Cơ quan Đường sắt miền Tây và Đường sắt Trung tâm đã tạm ngừng dịch vụ tàu hỏa ở khu vực ngoại ô thành phố Mumbai sau những trận mưa lớn. Nhiều chuyến tàu đường dài đã bị dừng hoạt động hoặc điều tiết tại các ga khác.

Lực lượng cứu hỏa sở tại xác nhận, 17 người đã tử vong sau khi trận lở đất khiến một bức tường đổ sập xuống một số ngôi nhà nằm trên sườn đồi. Theo chính quyền địa phương, bức tường chắn tại Bharat Nagar, trong khu vực Mahul của thành phố Mumbai đã đổ sập vào lúc 1h sáng, khiến 7 người bị thương và những người này đã được đưa đến bệnh viện Rajawadi gần đó.

Mưa lớn và lở đất gây sập nhà tại Ấn Độ, ít nhất 25 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lở đất đã xảy ra sau những trận mưa diễn ra suốt đêm ở Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, 7 cư dân đã thiệt mạng vì 6 mái nhà đổ sập do lở đất sau những trận mưa không ngớt diễn ra trong suốt đêm ở vùng ngoại ô Vikhroli của Mumbai vào lúc 2h30 sáng. Hai người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Một cậu bé 16 tuổi đã chết sau khi một bức tường của khu bảo tồn lâm nghiệp sụp đổ ở Bhandup, ngoại ô thành phố Mumbai. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một chiếc xe hai bánh bị nước lũ cuốn trôi trên một con đường ngập nước ở khu vực Chinchpokli.

Các dịch vụ xe lửa ở ngoại ô thành phố Mumbai đã phải tạm dừng hoạt động do đường ray xe lửa bị ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban bố báo động đỏ về thời tiết mưa lớn tại thành phố Mumbai. Cảnh báo của IMD được chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Cảnh báo xanh cho thấy, nhà chức trách không cần thực hiện hành động nào và dự báo có mưa nhẹ đến vừa. Cảnh báo đỏ yêu cầu các cơ quan chức năng "hành động". Cảnh báo màu cam cho biết, các nhà chức trách dự kiến ​​sẽ "chuẩn bị sẵn sàng".

Mưa lớn và lở đất gây sập nhà tại Ấn Độ, ít nhất 25 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Báo động đỏ về tình trạng mưa lớn đã được ban bố tại thành phố Mumbai. (Ảnh: AP)

IMD cho biết trong một bản tin vào sáng sớm 18/7, sự thay đổi đột ngột về điều kiện khí hậu đã khiến Mumbai hứng chịu ​​lượng mưa tới hơn 100 mm trong 6 giờ qua, dự báo mưa ở thành phố đã chuyển từ báo động cam sang báo động đỏ.

Đến 6h30 sáng 18/7, Mumbai và các khu vực lân cận đã hứng chịu lượng mưa trên 120 mm trong 12 giờ trước đó. Ở một vài nơi tại thành phố Mumbai, mưa "từ lớn đến rất lớn" sẽ diễn ra, trong khi mưa cực lớn xảy ra ở những khu vực bị cô lập. (Mưa cực lớn có lượng mưa trên 204,5 mm trong 24 giờ, trong khi lượng mưa lớn dao động từ 115,6 mm đến 204,4 mm trong 24 giờ, theo IMD).

Bản tin vào lúc 3h sáng 18/7 cho biết, IMD đã ghi nhận lượng mưa tới 213 mm tại Santacruz, 197,5 mm tại Bandra và 174 mm ở Colaba.

Hàng chục người thiệt mạng do lở đất tại Ấn Độ Hàng chục người thiệt mạng do lở đất tại Ấn Độ Mưa lớn gây lở đất tại Ấn Độ, hàng chục công nhân trồng chè thiệt mạng trong đêm Mưa lớn gây lở đất tại Ấn Độ, hàng chục công nhân trồng chè thiệt mạng trong đêm Lũ lụt, lở đất nghiêm trọng tại Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng và mất tích Lũ lụt, lở đất nghiêm trọng tại Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước