Mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại Philippines

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 07/12/2019 12:00 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Miền Bắc Philippines đang trải qua đợt lũ lụt được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Khoảng 66.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán khẩn cấp và nhiều khu vực dân cư bị cô lập trong nước lũ.

Mưa to kéo dài trong gần một tháng cùng với một số trận bão đã làm nước sông dâng cao và gây vỡ đê, nhấn chìm một vùng đất rộng lớn trên đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất Philippines. Mưa to cũng gây ra nhiều vụ sạt lở đất, cắt đứt các tuyến đường giao thông huyết mạch nối với một số thị trấn, trong khi nhiều cây cầu bị nước lũ cuốn trôi. Hiện chưa thể xác định về số người tử vong trong đợt thiên tai này. 

Trong gần một tháng qua, các địa phương ở miền Bắc Philippines đã chứng kiến những đợt mưa lớn kéo dài. Tình hình càng tồi tệ hơn khi khu vực này phải oằn mình chống chọi với 3 cơn bão.


Bão Kammuri tấn công Philippines, 1 người thiệt mạng Bão Kammuri tấn công Philippines, 1 người thiệt mạng

VTV.vn - Siêu bão Kammuri đã tấn công Philippines vào rạng sáng 3/12, mang theo mưa lớn và các đợt gió mạnh với vận tốc lên tới 175 km/h.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước