Mưa xối xả và lở đất khiến 22 người thiệt mạng ở Congo

Quỳnh Chi (Theo Le Monde)-Thứ tư, ngày 27/12/2023 11:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Mehr News Agency)

VTV.vn - Ngày 26/12, mưa xối xả gây lở đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn ở miền Trung Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo dịch vụ báo chí của thống đốc khu vực, hơn 15 ngôi nhà đã bị cuốn trôi trong vụ lở đất bắt nguồn từ trận mưa như trút nước suốt đêm kéo dài đến rạng sáng 26/12 ở Kananga, thủ phủ của khu vực miền Trung tỉnh Kasai thuộc Congo.

Trong số các nạn nhân, có một phụ nữ và 8 đứa con của bà thiệt mạng trong một ngôi nhà, trong khi một người đàn ông và 4 người con tử vong ở một ngôi nhà khác.

Vào ngày 24/12, khoảng 20 người đã bị nước lũ cuốn trôi khi một con sông tràn bờ ở tỉnh Nam Kivu, miền Đông Congo.

Lũ lụt do lượng mưa lớn thường xuyên xảy ra ở nhiều khu vực của Congo, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa. Vào tháng 5, hơn 400 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất sau trận mưa xối xả qua đêm ở tỉnh Nam Kivu.

CHDC Congo là một quốc gia rộng lớn có diện tích gần bằng lục địa Tây Âu. Dù giàu khoáng sản nhưng Congo là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi với cơ sở hạ tầng xuống cấp và các công trình xây dựng thường bị kém chất lượng.

Lở đất ở miền Đông Congo sau mưa lớn khiến 10 người thiệt mạng Lở đất ở miền Đông Congo sau mưa lớn khiến 10 người thiệt mạng Trên 400 nạn nhân thiệt mạng, hơn 5.500 người mất tích sau lũ lụt ở Congo Trên 400 nạn nhân thiệt mạng, hơn 5.500 người mất tích sau lũ lụt ở Congo Mưa lũ nghiêm trọng khiến hơn 170 người thiệt mạng ở miền Đông Congo Mưa lũ nghiêm trọng khiến hơn 170 người thiệt mạng ở miền Đông Congo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước