Mực nước sông Mekong đoạn qua Thái Lan thấp nhất trong 10 năm

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 01/02/2020 14:31 GMT+7

Mực nước sông Mekong ở huyện That Phanom, tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong thập niên qua. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Sông Mekong gần như cạn trơ đáy khi chảy qua khu vực Đông Bắc Thái Lan, buộc các tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách ở biên giới Thái Lan - Lào phải tìm đường khác.

Mực nước sông Mekong khi chảy qua tỉnh Nakhon Phanom chỉ còn từ 1 - 1,5m trong tuần này, thấp nhất trong 10 năm qua. Thực trạng này buộc các tàu thuyền phải thay đổi hướng đi và giảm công suất chở hàng, khiến thương mại biên giới Thái Lan - Lào bị ảnh hưởng vì các chủ tàu phải chi thêm tiền mua nhiên liệu để tàu đổi tuyến. 

Nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu nước do các đập thủy điện trên sông Mekong sẽ còn diễn tiến nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế của ngư dân.


Sông Mekong cạn nước xuống mức kỷ lục Sông Mekong cạn nước xuống mức kỷ lục

VTV.vn - Sông Mekong đang trải qua một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất, khiến mực nước hạ xuống mức thấp kỷ lục trong ít nhất 60 năm qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước