Mục tiêu 32 triệu khách du lịch của Thái Lan có nguy cơ "lung lay"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 13/08/2016 14:31 GMT+7

VTV.vn - ​Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã lên tiếng trấn an người dân, sau loạt vụ đánh bom tại 5 tỉnh nước này khiến 4 người thiệt mạng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh cho các công dân, cũng như các cơ quan ngoại giao và người nước ngoài ở Thái Lan.


Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha lên tiếng trấn an người dân sau loạt đánh bom tại 5 tỉnh nước này (Ảnh: Pattayamail)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha lên tiếng trấn an người dân sau loạt đánh bom tại 5 tỉnh nước này (Ảnh: Pattayamail)

Ông Prayut Chan-ocha cũng kêu gọi người dân đoàn kết, bình tĩnh và đề cao cảnh giác bằng cách kịp thời thông báo cho nhà chức trách về những dấu hiệu đáng ngờ. Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã loại trừ sự liên quan của khủng bố quốc tế trong loạt vụ đánh bom tại 5 tỉnh nước này và nhận định vụ việc có liên quan đến phe phản đối cuộc trưng cầu ý dân hôm 7/8.

Dù Thủ tướng Thái Lan đã lên tiếng trấn an người dân, tuy nhiên với các du khách, bất an vẫn là cảm giác khó tránh khỏi sau những gì đã diễn ra.

Trái ngược với sự tấp nập thông thường, sau vụ đánh bom khiến hơn một chục người thương vong, thị trấn du lịch Hua Hin của Thái Lan đã khoác lên mình một vẻ vắng lặng khác thường, với những dấu vết loang lổ, đổ nát còn lại sau vụ đánh bom.

“Giờ nơi đây giống như một thị trấn bị bỏ hoang vậy. Cuối tuần lẽ ra phải nhộn nhịp song hiện lại đang vô cùng vắng lặng", một du khách người Ireland cho biết.

Mục tiêu đón 32 triệu khách du lịch của Thái Lan đứng trước thách thức sau loạt đánh bom vừa qua (Ảnh: CNN)
Mục tiêu đón 32 triệu khách du lịch của Thái Lan đứng trước thách thức sau loạt đánh bom vừa qua (Ảnh: CNN)

Ghi nhận cho thấy, những cửa hàng trước đây vẫn mở chào đón khách, giờ đóng cửa im ỉm. Cùng với đó, nhiều người cũng không muốn ra đường dạo phố trong hoàn cảnh này.

Dù vẫn có một số du khách lạc quan, nhưng ngành công nghiệp không khói của Thái Lan vẫn có lý do để lo lắng, khi đây là một trong vài điểm sáng ít ỏi trong nền kinh tế Thái Lan thời điểm hiện tại. Mục tiêu kỷ lục 32 triệu lượt khách đến Thái Lan trong năm nay được dự báo đang có phần lung lay sau loạt vụ đánh bom trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước