Mũi vaccine thứ tư chưa thể ngăn ngừa biến thể Omicron

Trang Phan - Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 18/01/2022 11:02 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Y tế Sheba của Israel đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư chưa đủ để bảo vệ người được tiêm trước biến thể Omicron.

Trung tâm y tế Sheba đã thực hiện nghiên cứu trên gần 300 người, họ nhận thấy có sự gia tăng kháng thể sau khi tiêm liều vaccine thứ tư, cao hơn mức của liều thứ ba, nhưng mức tăng này không đủ để ngăn ngừa biến thể Omicron.

Như vậy, có thể thấy vaccine có hiệu quả rất tốt chống các biến thể Alpha và Delta, nhưng chưa đủ hiệu quả trước biến thể Omicron. Tuy vậy, các phát hiện này chỉ là sơ bộ.

Giới quan sát cho rằng, liều vaccine thứ tư vẫn có thể mang lại hiệu quả bảo vệ tốt cho các nhóm có nguy cơ cao.

“Không cần thiết ngay lập tức” tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư “Không cần thiết ngay lập tức” tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư Israel: Mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ tư tăng cường kháng thể gấp 5 lần Israel: Mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ tư tăng cường kháng thể gấp 5 lần Campuchia tiêm mũi vaccine thứ tư cho các nhóm ưu tiên Campuchia tiêm mũi vaccine thứ tư cho các nhóm ưu tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước