Mỹ áp đặt trừng phạt với Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran

VTV8-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 11:36 GMT+7

Người phát ngôn AEOI Behrouz Kamalvandi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) cũng như người đứng đầu cơ quan này.

Theo đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt, cho phép doanh nghiệp Nga, Trung Quốc và châu Âu tiếp tục công việc tại các khu vực hạt nhân Iran nhằm hạn chế quốc gia này phát triển vũ khí hạt nhân. Lệnh trừng phạt mới nhằm vào AEOI được xem là động thái có thể tác động tới chương trình phát triển năng lượng hạt nhân dân sự của Iran. Người đứng đầu AEOI Akbar Salehi cũng đã bị đặt dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Sau khi tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra, người phát ngôn AEOI Behrouz Kamalvandi khẳng định, Tehran sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân của nước này bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.


Tổng thống Mỹ tuyên bố không dỡ bỏ trừng phạt để đàm phán với Iran Tổng thống Mỹ tuyên bố không dỡ bỏ trừng phạt để đàm phán với Iran

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng tải một đoạn tweet khẳng định, Washington sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lại đàm phán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước