Mỹ: Ban hành Luật Chi tiêu tránh đóng cửa Chính phủ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 08:19 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành Luật Chi tiêu trị giá 854 tỷ USD nhằm giúp Chính phủ Mỹ tránh nguy cơ bị đóng cửa trong năm tài chính mới, bắt đầu từ ngày 1/10.

Luật Chi tiêu sẽ cung cấp nguồn tài chính cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục của Mỹ trong tài khóa 2018 - 2019, cũng như nguồn tài chính trong hai tháng cho các cơ quan khác của Chính phủ.

Tổng thống Trump quan ngại luật trên không thể cung cấp đủ tài chính cho kế hoạch xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico để ứng phó vấn đề người nhập cư và cảnh báo Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa.

Tuy vậy, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa khuyến cáo rằng việc Chính phủ đóng cửa có thể tác động bất lợi tới Đảng Cộng hòa, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước